Quảng Nam: Tôn vinh huyền thoại Mẹ

21/08/2006
Mẹ Nguyễn Thị Thứ (104 tuổi) ở Điện Bàn, Quảng Nam là một trong những Bà mẹ VNAH tiêu biểu được cả nước biết về sự hiến dâng cao cả, với 9 người con, 1 người cháu ngoại, 1 con rể chiến đấu hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Mẹ còn là hậu phương làm ra lúa gạo nuôi quân, tiếp sức cho tiền tuyến đánh giặc, che chở cho các con trong vùng địch hậu.

Sau hơn một năm, Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp tuyên truyền vận động xây dựng và phát động cuộc thi Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) tỉnh Quảng Nam đã chọn được phác thảo duy nhất của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng(trong số 10 phác thảo dự thi của 6 tác giả). Theo dự kiến,từ nay đến cuối tháng 8-2006 sẽ khởi công xây dựng Tượng đài Bà mẹ VNAH tại xã Tam Phú (thuộc khu Núi Chúa), Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.


Theo nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng thì khi tiếp cận nguyên mẫu bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, mọi người rất dễ xúc động bởi nơi mẹ toát lên một nét đẹp kỳ lạ vừa dũng cảm, kiên cường mà lại đầy nhân ái, vị tha của người phụ nữ Việt Nam. Chính vì lẽ đó, trong quá trình làm nhiều phác thảo khác nhau về đề tài này, để xây dựng hình tượng bà mẹ VNAH, tác giả chọn ý tưởng lòng mẹ như suối nguồn bao la, vô tận… Các tư thế ngồi, đứng với động tác tay, chân đều không đạt được hiệu quả của ngôn ngữ hoành tráng, sức chuyển tải bị hạn hẹp nên chỉ có phương án tượng bán thân gắn kết với vách núi đá và những dòng nước chảy như suối nguồn mới đạt hiệu quả cao nhất. Sựđiều tiết hợp lý giữa lối đi, vườn hoa, cây cảnh, hồ nước… cũng như những vật thể kiến trúc tạo nên một không gian tưởng niệm, một không gian văn hóa có chiều sâu và đặc thù của văn hóa Việt Nam.


Khối tượng chính là tượng bán thân gắn vào khối núi đá nhân tạo. Chất lượng làm bằng đá sa thạch có độ cứng và chống bào mòn cao. Tượng Mẹ nhô ra phía trước một ít đủ để tạo nên điểm nhấn của khối, các mảng miếng vách núi đá hai bên theo hướng thấp dần với đường nét và tỷ lệ thay đổi uyển chuyển, nhịp nhàng, dứt khoát để phát huy vẻ hùng vĩ, lồng lộng của hình tượng bà mẹ VNAH.


Tổng diện tích công trình 42.000m2, thuộc khu Núi Chúa, xã Tam Phú, thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam). Phần tượng Mẹ có tổng chiều cao dự kiến khoảng 15-18m(trong đó, tầng hồ cao 3m).

Theo bà Hồ Thị Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch HĐNT công trình, phác thảo của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng được chọn vì đã thể hiện được tính khái quát cao về hình tượng Bà mẹ VNAH. Khuôn mặt đẹp, giản dị, hiền hậu và cơ bản nhất là đảm bảo yêu cầu nguyên mẫu Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ”.


Nằm trong tổng thể không gian quảng trường dẫn đến tượng đài, còn có 8 cột huyền thoại mẹ dẫn dắt cho những huyền thoại về các Bà mẹ VNAH, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Cự ly cách xa 300m so với khối tượng đài chính, 8 cột huyền thoại này có một tỷ lệ hợp lý góp phần tôn vinh ý tưởng rộng lớn của cảnh quan.

 
Theo Báo Quảng Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video