Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội: Phù hợp hơn với thực tế và xu hướng hội nhâp quốc tế

24/05/2006
Tại phiên làm việc ngày 19/5, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội

Phát biểu tại buổi thảo luận, hầu hết các đại biểu nhận xét: Luật Bảo hiểm xã hội có vị trí hết sức quan trọng đối với người lao động. Đại biểu Đặng Ngọc Tùng (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, dự án Luật Bảo hiểm xã hội trình Quốc hội lần này có nhiều chính sách xã hội mới tốt hơn, đặc biệt là các điều chỉnh của dự thảo Luật trong việc bắt buộc 5 chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất... Điều đó thể hiện nỗ lực rất lớn của Ban soạn thảo với mong muốn là các chế độ bảo hiểm xã hội được Quốc hội thông qua kỳ này phù hợp hơn với thực tế, với sự phát triển đa dạng của các thành phần kinh tế và xu thế hội nhập vào nền kinh tế quốc tế. 

Vấn đề lương hưu cho người lao động cũng là một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Tại buổi thảo luật, đại biểu Sơn Thị Ánh Hồng (Trà Vinh) đề nghị: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần nghiên cứu, quy định tuổi hưởng lương hưu theo nhóm ngành, nghề để phù hợp với xu thế quốc tế. Có những nhóm ngành, nghề ở đó, người lao động nam giới cũng có nhu cầu được nghỉ sớm như lao động nữ giới. Nhưng cũng có những nhóm ngành, nghề, nữ giới có nhu cầu được làm việc và cống hiến như nam giới. Đây chính là nhu cầu chính đáng của người lao động. 

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh đánh giá cao ý kiến của các đại biểu, theo ông là rất “tập trung, cụ thể”, song vẫn còn nhiều vấn đề phải chỉnh sửa cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Ông đề nghị Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tiếp thu, điều chỉnh để trình Quốc hội thông qua./.

Trung tâm Thông tin - Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video