Quỹ Tình thương thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tổ chức tương hỗ CARD, Philippin

28/04/2008
Mới đây, đoàn cán bộ Quỹ Tình Thương gồm 11 người trong đó có 7 Chủ tịch Hội Phụ nữ của 7 huyện nơi có hoạt động của Quỹ Tình thương và 4 cán bộ Quỹ đã thăm quan học tập kinh nghiệm tại Các tổ chức tương hỗ CARD - Philippin.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã được nghe giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của CARD, các sản phẩm và dịch vụ CARD cung cấp cho thành viên.

Thành lập năm 1986 với tư cách là một tỏ chức phát triển xã hội, đến nay, CARD đã trở thành một hiệp hội các tổ chức tương hỗ gồm 5 thành viên là Ngân hàng CARD, tổ chức phi chính phủ CARD, Quỹ Tương trợ CARD, Viện phát triển CARD MRI, Trung tâm Phát triển Kinh doanh. Đến nay CARD đã đạt được những con số đầy ấn tượng với tổng số 555.773 thành viên, dư nợ vốn đạt 1.932.017.603 Peso (tương đương 772.807.041.200 đồng) với tỉ lệ hoàn trả 99,37%, tỉ lệ tự vững vận hành đạt 119,22% và tỉ lệ tự vững tài chính đạt 109%. Không ngừng mở rộng và đa dạng hóa sản phẩm, các tổ chức tương hỗ CARD luôn hướng tới mục tiêu chung: hỗ trợ người nghèo tại Philippin, đặc biệt là những phụ nữ không có ruộng đất ở vùng nông thôn.

Kết thúc chuyến thăm, các thành viên trong đoàn đều đánh giá rất cao sự thành công của CARD trong phát triển tổ chức và đặc biệt là lợi ích mang lại cho người nghèo. Những bài học được rút ra sau chuyến thăm quan là cơ sở để củng cố thêm niềm tin, sự quyết tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Tình thương, mang lại quyền lợi cho 67.200 phụ nữ nghèo vào năm 2012 như mục tiêu mà Quỹ đã đề ra./.

Ngọc Hà - Quỹ Tình Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video