Ra mắt Hội Liên hiệp Phụ nữ đầu tiên trong doanh nghiệp tư nhân

25/07/2011
Hội LHPN đầu tiên trong doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam đã được thành lập vào cuối tháng 6/2011 vừa qua theo chủ trương của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về thí điểm vận động thành lập tổ chức Hội LHPN trong doanh nghiệp tư nhân có đông lao động nữ. Công ty cổ phần thủy sản Bình An tại thành phố Cần Thơ đã được TW Hội và Thành Hội lựa chọn theo sự nhất trí giới thiệu của Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ.

Đây là một doanh nghiệp do nữ làm chủ với nhiều lao động nữ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp Bình An - bà Phạm Thị Diệu Hiền không những là một nữ chủ doanh nghiệp năng động, tài giỏi mà còn là một người hoạt động xã hội tích cực. Nguyên là Uỷ viên Ban chấp hành (BCH) Hội LHPN Thành phố Cần Thơ, bà Diệu Hiền đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Hội LHPN địa phương và nhiều hoạt động xã hội từ thiện trong cả nước. Doanh nghiệp thuỷ sản Bình An tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động 5 năm nhưng nhờ có chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh tốt nên đã đạt được nhiều kết quả to lớn và được trao tặng nhiều danh hiệu danh giá trong và ngoài nước. Đây là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam xuất khẩu cá da trơn chất lượng cao sang thị trường Mỹ, châu Âu và có vị trí vững vàng tại các thị trường này. Đây cũng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Việt Nam có Viện nghiên cứu khoa học về các sản phẩm mới từ chế biến thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Doanh nghiệp Bình An có đông lao động nữ với 2.700 nữ công nhân trong tổng số 3.000 công nhân làm việc tại các phòng, ban, phân xưởng và các đơn vị trực thuộc. Đây là một điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển tổ chức Hội LHPN. Doanh nghiệp hiện đã có tổ chức Chi bộ Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Với sự chủ động hỗ trợ thành lập Hội LHPN trong doanh nghiệp Bình An, TW Hội LHPN VN và Thành Hội Cần Thơ đã góp phần cùng các cấp uỷ Thành phố Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Kết luận số 80 –KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá VIII về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” trong tình hình mới.

Hội LHPN Công ty Thủy Sản Bình An bước đầu có 50 hội viên với 15 thành viên trong BCH lâm thời. Đây là những nữ nhân viên ưu tú, nữ lãnh đạo ở các phòng ban hành chính của Công ty, có uy tín đối với chị em và được Ban Giám đốc đánh giá cao. Trong thời gian tới, TW Hội LHPN VN và Thành Hội Cần Thơ sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội LHPN Doanh nghiệp Bình An về nghiêp vụ công tác Hội, khảo sát xác định nhu cầu hội viên phụ nữ trong doanh nghiệp để có căn cứ xác định các vấn đề ưu tiên trong tổ chức hoạt động của Hội, phát triển tổ chức và hội viên Hội LHPN trong doanh nghiệp và tổ chức sinh hoạt Hội định kỳ.

Dự kiến sau 6 tháng sẽ đánh giá sơ kết mô hình thí điểm này, TW Hội LHPN VN tin tưởng vào quyết tâm mạnh mẽ của đội ngũ Uỷ viên BCH tổ chức Hội LHPN Bình An. Đặc biệt, Hội cũng đặt lòng tin vào sự cam kết ủng hộ và tạo điều kiện của vị nữ Tổng Giám đốc Diệu Hiền - đảm bảo cho tổ chức Hội LHPN còn non trẻ của doanh nghiệp “chỉ có thành công”. Điều đáng quý trên hết đó là nhận thức đúng đắn của các chị em trong doanh nghiệp, từ vị nữ Tổng Giám đốc đến các hội viên đầu tiên của Hội LHPN Bình An, về sự cần thiết phải có tổ chức Hội LHPN trong doanh nghiệp - tổ chức đại diện cho giới nữ - vì quyền, lợi ích và sự tiến bộ toàn diện của phụ nữ và vì sự phát triển, thịnh vượng của doanh nghiệp.

Hoài Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video