Sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014 và một số định hướng 6 tháng cuối năm 2014

05/08/2014
Vừa qua, tại Hà nội, Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ do Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo 138/CP chủ trì đã tổ chức họp trực tuyến sơ kết toàn quốc đánh giá công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm, tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực với những diễn biến phức tạp: việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đã tác động toàn diện đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong nước.Nền kinh tế vĩ mô chưa ổn định cùng với những yếu kém nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục, tình hình tranh chấp khiếu kiện còn diễn ra ở nhiều nơi đã tác động các mặt đến công tác phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước mà nguyên nhân chủ yếu do số vụ trộm cắp tài sản tăng, tội phạm có tổ chức tại các thành phố lớn vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi dưới vỏ bọc các doanh nghiệp (đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…) các vụ buôn bán súng, vật liệu nổ phát hiện tại nhiều địa phương. Tội phạm về kinh tế tham những tiếp tục xảy ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; tội phạm tham nhũng có yếu tố nươc ngoài tiềm ẩn phức tạp, khó phát hiện và việc điểu tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn ra phổ biến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm; lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại; các quy định về bảo vệ rừng... Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp và có tính chất xuyên quốc gia dưới hình thức lừa đảo, trộm cắp tài sản qua internet, đánh bạc trực tuyến…Tội phạm về ma túy hoạt động mạnh và tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô lớn, hoạt động xuyên quôc gia, có yếu tố nước. Tội phạm mua bán người có chiều hướng tăng (16% số vụ, 15% số đối tượng và 31% số nạn nhân bị mua bán), nhiều vụ có quy mô lớn. Đáng chú ý, đối tượng mua bán người đã tìm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh con ngoài ý muốn để mua trẻ sơ sinh, hoặc lợi dụng các trung tâm nuôi dạy, chăm sóc trẻ mồ côi để bắt cóc và chiếm đoạt trẻ; tổ chức buôn bán người thông qua môi giới hôn nhân và tìm việc…

Trước thực tế trên, Ban chỉ đạo 138 Trung ương và các địa phương đã tập trung tham mưu cho Đảng, Chính phủ và UBND tỉnh/ thành phố có những chủ trương, giải pháp quyết liệt, đồng bộ về đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đặc biệt chú trọng đấu tranh phòng ngừa, trấn áp đi đôi với mở rộng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, lôi cuốn và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia PCTP.

Góp phần vào nỗ lực chung của Đảng, Chính phủ và nhân dân về phòng, chống tội phạm, Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam đã chỉ đạo triển khai công tác PCTP gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào phụ nữ. Hoạt động PCTP đã được đẩy mạnh với định hướng chính là chú trọng giáo dục gia đình, phát huy vai trò của phụ nữ trong giáo dục nhân cách và định hướng hành vi cho các thành viên trong gia đình. Hoạt động phòng ngừa đi đôi với xây dựng, biểu dương các nhân tố hội viên, phụ nữ tích cực trong phòng, chống tội phạm, giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ trẻ em chậm tiến tại địa phương; phát triển và nhân rộng các mô hình PCTP tại cộng đồng. Các hoạt động truyền thông ngày càng đa dạng, chú trọng đối tượng đích và phù hợp với tình hình từng địa phương. Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch được triển khai và ngày càng đi vào chiều sâu ở khắp các tỉnh/thành cơ sở Hội trong cả nước đã và đang tạo ra những chuyển biến tịch cực góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật trong phụ nữ và tại cộng đồng. Đặc biệt, Hội LHPN từ trung ương đến cơ sở đã tích cực, chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ và có những chỉ đạo, hoạt động cụ thể nhằm ngăn chặn và phòng ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến lợi dụng việc phản đối giàn khoan HD 981 của Trung Quốc… Hoạt đông của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng các thành viên khác trong Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã thực sự góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống TP của cả nước.

Một trong những nhiệm vụ cần thiết liên quan đến vai trò và trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội được trưởng ban chỉ đạo 138/CP nêu ra trong 6 tháng cuối năm là tiến hành rà soát, đánh giá các mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm tại cơ sở; nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở liên quan đến an ninh, trật tự; tăng cường xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, chú trọng và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong tuyên truyền, phòng, chống tội phạm.

Nguyễn Hương, TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video