Sơ kết công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội

21/05/2005
Sáng 19/5, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lí, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH” tại Hà Nội.

Tới dự có đồng chí Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm -Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, các tỉnh/thành Hội và đông đảo phóng viên báo chí.

 

Theo thống kê của các địa phương, từ năm 2002 - 2004, Nghị quyết liên tịch 01 đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương công tác của Chính phủ về phòng chống tội phạm và quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và TNXH, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Hội phụ nữ các cấp đã linh hoạt lồng ghép tuyên truyền nội dung Nghị quyết bằng nhiều hình thức như các Hội thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”, “Thi phụ nữ tìm hiểu pháp lệnh phòng chống mại dâm, ma tuý”, các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ thu hút đông đảo thanh thiếu niên, kể cả những đối tượng từng mắc TNXH, tham gia một cách tích cực. Bằng những hoạt động thiết thực, Hội phụ nữ các cấp phối hợp với các ngành liên quan đã giúp đỡ, cảm hóa được 29.593 đối tượng ma tuý, mại dâm, TNXH.


 Ảnh minh họa
Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Khiết phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hà Thị Khiết khẳng định, thời gian tới, giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 01, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc của lực lượng Công an và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN Việt Nam; tiếp tục lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Các cấp Hội phụ nữ và ngành Công an căn cứ nội dung, phương hướng thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giai đoạn 2 (từ năm 2005-2007) để thống nhất chương trình hành động chi tiết, cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, góp phầnkiềm chế sự gia tăng tội phạm, TNXH, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

 

Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an đã trao Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch 01 trong vòng 3 năm qua.

Bài & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video