Sơn La: 23 Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở tiến hành đại hội điểm thành công

22/04/2011
Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, từ cuối tháng 3/2011 đến nay, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo tiến hành được 23 Đại hội điểm Hội LHPN cấp cơ sở.

Các Đại hội điểm được tiến hành theo đúng Điều lệ Hội và chỉ đạo của Cấp uỷ và Hội cấp trên. Công tác bầu cử trong Đại hội được thực hiện dân chủ, thống nhất. Kết quả bầu Ban chấp hành, BTV, các chức danh chủ chốt tại các cơ sở đều đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu.

Điểm mới của Đại hội cấp cơ sở lần này là: các cơ sở Hội đã lựa chọn đúng những vấn đề cần thiết, bức xúc của hội viên phụ nữ, vừa phù hợp với phong trào phụ nữ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của chị em, vừa đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2016 như: vấn đề phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc; Phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Ngay sau Đại hội điểm cơ sở, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện đã họp, rút kinh nghiệm để trong thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo 181 Hội LHPN xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La tiến hành Đại hội thành công.

Trong thời gian này, Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ (2011 - 2016) và triển khai phong trào thi đuathực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Nguyễn Thị Ngà
Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video