Sức mạnh của phụ nữ và trẻ em gái trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Năm 1989, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã lấy ngày thứ tư, tuần thứ hai của tháng mười làm Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai nhằm khuyến khích mọi công dân và các chính phủ tham gia xây dựng đất nước có khả năng chống chọi thiên tai tốt hơn. Năm 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hằng năm làm Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai.
Năm nay, Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai có chủ đề là “Phụ nữ và trẻ em gái – lực lượng [không] rõ rệt trong ứng phó với thiên tai” nhằm biểu dương sự đóng góp của phụ nữ và trẻ em gái trong giảm nhẹ rủi ro trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.
Phụ nữ, trẻ em gái là đại diện của hơn nửa dân số thế giới và là những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhiều nhất trong khi đó, xã hội thường cho rằng, phụ nữ và trẻ em là nạn nhân phải gánh chịu hậu quả do thiên tai gây ra chứ chưa ghi nhận vai trò của họ trong các hoạt động phòng, chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Chính vì vậy, chủ đề Ngày Quốc tế Giảm nhẹ Thiên tai năm 2012 nhằm khẳng định, phụ nữ và các em gái có quyền và trách nhiệm tham gia đồng thời xứng đáng được tôn vinh với những hoạt động mà họ đã làm để góp phần giảm nhẹ rủi ro trước, trong và sau thiên tai.
Việt Nam hiện đã có nhiều chương trình, dự án về giảm nhẹ thiên tai hướng đến đối tượng phụ nữ và trẻ em trong đó có các em gái như: dự án “Nâng cao khả năng ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu: Trao quyền cho phụ nữ cơ sở để ứng phó với thiên tai”; dự án “Tăng cường năng lực phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai dựa vào cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm”, mô hình giảm nhẹ thiên tai của tổ chức phi chính phủ PLAN được Phái đoàn của Ủy ban châu Âu (EC) bảo trợ hướng đến đối tượng phụ nữ, trẻ em; CLB “Trẻ với phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai” … Qua các dự án, chương trình này, phụ nữ và trẻ em được cung cấp những thông tin cần thiết, các kỹ năng ứng phó để giảm nhẹ rủi ro thiên tai