TAND quận 1 xin lỗi công khai Trương Thị Kim Hoàn

20/01/2010
Chiều 6-1, tại UBND phường Cô Giang- quận 1, TAND quận 1 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xin lỗi công khai chị Trương Thị Kim Hoàn- người bị kết án oan về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đến tham dự có bà Huỳnh Ngọc Thanh Thủy- Phó Chánh án TAND quận 1, cán bộ tư pháp UBND phường Cô Giang, chủ tịch Hội LHPN phường, đại diện Ban điều hành khu phố và người dân khu phố.

Bà Huỳnh Ngọc Thanh Thủy đã sơ lược lại nội dung vụ án và quá trình xét xử, kết án oan đối với chị Hoàn, khẳng định căn cứ theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong trường hợp này, TAND quận 1 có trách nhiệm bồi thường cho chị Hoàn (việc bồi thường thiệt hại với số tiền 143 triệu đồng đã thực hiện xong).

Theo đó, chị Hoàn bị bắt giam, xét xử chỉ căn cứ vào lời khai nhiều mâu thuẫn của những người hàng xóm có mâu thuẫn với chị Hoàn. Xét xử sơ thẩm hai lần vào năm 2005 và 2007, TAND quận 1 đều kết án chị Hoàn 10 năm tù và cũng hai lần TAND TPHCM tuyên hủy án sơ thẩm vì vi phạm tố tụng và thiếu căn cứ.

Xét xử sơ thẩm lần 3 vào ngày 16-12-2008, phiên tòa phải hoãn đến ngày 26-2-2009, VKSND quận 1 ra quyết định rút toàn bộ quyết định truy tố đối với Trương Thị Kim Hoàn.

Ngày 1-3-2009, TAND quận 1 ra quyết định đình chỉ vụ án. Thay mặt TAND quận 1, bà Thủy xin lỗi, mong nhận được sự cảm thông của chị Hoàn và gia đình đồng thời cũng mong chính quyền địa phương tạo điều kiện để chị Hoàn hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Trao đổi với chúng tôi, chị Hoàn cho biết, thời gian bị giam hơn 4 năm thực sự rất khó khăn với chị và gia đình, vì thế, “số tiền bồi thường chẳng thấm vào đâu, nhưng đã là quy định của pháp luật thì phải chấp nhận”.

Theo báo Người Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video