Tập trung chỉ đạo các cấp Hội khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt

02/10/2009
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, đến 7 giờ ngày 01/10/2009 tình hình thiệt hại do bão Số 9 và lũ sau bão gây ra tại tỉnh Quảng Trị làm thiệt hại lớn về người và của.

Toàn tỉnh có 6 người mất tích, 33 người bị thương, 14 người chết (trong đó có một phụ nữ mang thai); 49.054 nhà dân bị thiệt hại; 6.377 ha lúa, hoa màu bị ngập úng; 6.620 ha cao su cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả bị gãy, đổ... Diện tích cây lâm nghiệp bị gãy, đổ: 1.959 ha. 640 ha cây giống, thuỷ sản bị thiệt hại; 48.344 gia súc, gia cầm bị chết, hàng trăm tấn lương thực bị ướt...

Trước tình hình đó, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tập trung chỉ đạo các cấp Hội giúp đỡ, hỗ trợ, phát động hội viên, phụ nữ khẩn trương tiến hành tiến hành công tác khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt: Tích cực làm vệ sinh, tu bổ nhà cửa, xử lý nguồn nước; cùng với nhân dân trên địa bàn nạo vét bùn đất trên các tuyến giao thông, khôi phục ngay tuyến đường bị hư hỏng. Chuẩn bị lực lượng để khi tạnh mưa, nước rút, thu hoạch lúa chín. Các cây màu khác bị ngập, cần tận thu, sơ chế để có thể dùng làm lương thực hoặc làm thức ăn cho vật nuôi. Triển khai các biện pháp che chắn (nâng cao bờ, dùng lưới chắn...) các ao nuôi, tránh thất thoát. Vùng thiếu lao động thìphối hợp với lực lượng nông dân, thanh niên, bộ đội, học sinh các trường trung cấp trở lên để giúp chị emthu hoạch nông sản. Vận động nhân dân giúp đỡ nhau cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình có người bị chết, bị thương và nhà sập hoàn toàn; chủ động góp phần khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất của cán bộ, hội viên, phụ nữ và gia đình các vùng bị ảnh hưởng do bão lũ, nhất là các huyện, thị bị thiệt hại nặng như Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh, Gio Linh....

Phương Thiện
Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video