Thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn

05/04/2011
Nhận lời mời của bà Phay Bun Xay Nhạ - Kum – Man, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khăm Muộn – Lào, đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Bình do bà Phí Thị Minh Châu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc từ ngày 24-27/3/2011 tại tỉnh Khăm Muộn – Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi với nhau về tình hình chung của hai tỉnh cũng như kết quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh đã ký ngày 04/11/2009 tại Quảng Bình. Qua đó khẳng định, thời gian qua, phụ nữ hai tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực trong củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc phát huy truyền thống, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam –Lào nói chung, giữa Hội LHPN giữa hai tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng.

Hai Hội đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ ngày 26/3/2011 với nội dung giữ nguyên 6 vấn đề nhưBiên bản ký kết ngày 04/11/2009 và bổ sung thêm hai vấn đề mới là: tạo điều kiện để doanh nghiệp nữ hai tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm trong các hoạt động kinh doanh; khuyến khích hai huyện của hai nước có chung biên giới sang thăm, làm việc với nhau nhằm thắt chặt, phát triển quan hệ đối ngoại giữa hai bên.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã đến thăm, trao đổi kinh nghiệm tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ đan mây tre tại Tỉnh Khăm Muộn và thăm quan một số điểm du lịch và văn hóa của nước bạn Lào.

Mỹ Hồng
Hội LHPN Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video