Thế giới nói về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X

18/04/2006
Trong những ngày trước Đại hội Đảng X và ngày khai mạc Đại hội, báo chí nhiều nước đã đưa tin về sự kiện chính trị trọng đại này của Việt Nam.

** Hãng tin Reuters ngày 16/4 đưa tin về không khí trước ngày khai mạc Đại hội với hình ảnh các đường phố chính ở thủ đô Hà Nội tràn ngập biểu tượng búa liềm và trên nóc các toà nhà phấp phới lá cờ đỏ sao vàng, chuẩn bị chào đón gần 1.200 đại biểu tham dự Đại hội. Hãng Reuters cũng cho biết, các buổi lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng sẽ được truyền hình trực tiếp. Trong chương trình nghị sự của Đại hội có vấn đề chống tham nhũng, nhưng nội dung chính vẫn là ổn định và phát triển kinh tế cho người dân Việt Nam, hiện đang có thu nhập bình quân đầu người 640 USD/năm. Tiến trình đổi mới ở Việt Nam đã được Đảng khởi xướng từ Đại hội Đảng toàn quốc năm 1986. Reuters cũng nêu rõ: Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng tổng sản phẩm nội địa (GDP) từ 7,4-8% cho năm 2006, thấp hơn chút ít so với mức tăng 8,4% năm 2005. Việt Nam đang trong giai đoạn cuối của cuộc thảo luận nhằm ký kết một hiệp định thương mại với Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất, để có thể gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong năm nay, mở ra cơ hội cạnh tranh hơn và cho phép các doanh nghiệp được tiếp cận mạnh hơn với các thị trường nước ngoài. Năm nay, Việt Nam cũng là nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), hội nghị quốc tế lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

** Cùng ngày, Hãng tin AP đưa tin: nhiều người tin rằng sẽ có một sự thay đổi đối với các nhân vật lãnh đạo hàng đầu tại Đại hội lần thứ X này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, hướng đi chung của Việt Nam chắc chắn sẽ không thay đổi. Các nhà phân tích tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục công cuộc đổi mới theo hướng mở cửa kinh tế và hội nhập quốc tế. Hãng tin này cũng trích dẫn nhận xét của Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam Carlyle Thayer, giảng viên Học viện Quốc phòng Australia cho rằng “Giờ đây đường lối chủ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được định rõ, thậm chí các đảng viên cũng được phép làm kinh tế tư nhân. Về vấn đề tham nhũng, Nhà nghiên cứu và giảng viên Khoa nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Tổng hợp Houston, ông Le Long nói: “Tôi thực sự tin rằng Việt Nam nghiêm túc với vấn đề tham nhũng”.

** Trả lời phỏng vấn TTXVN tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (Vesamo), Tiến sĩ Li Xang Min khẳng định sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sẽ trở thành một hiện tượng ở châu Á. Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và ổn định chính trị, giữa phát triển kinh tế và hài hoà đời sống của hơn 83 triệu dân, thuộc nhiều dân tộc, vùng miền khác nhau. Sự thống nhất đất nước và sau đó là quá trình đổi mới, hoà nhập cộng đồng quốc tế của Việt Nam đang chứng minh một đất nước giàu sức sống, tự tin trước những vận hội và thách thức trong khu vực. Ông cho biết ngày càng nhiều người Hàn Quốc quan tâm đến Việt Nam, không chỉ vì quan hệ hợp tác đầu tư mà còn xuất phát từtình cảm với đất nước và con người nơi đây.

** Tiến sĩ Be Ang Xu, Chánh văn phòng Hội Vesamo, giảng viên Khoa Tiếng Việt trường Đại học Bu-xan, cho rằng ấn tượng nhất đối với Việt Nam là sự thay đổi nhanh chóng trong phong cách làm việc của đội ngũ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. Tiến sĩ cho rằng Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X sắp tới đề cập đếnviệc Đảng viên làm kinh tế tư nhân là một điểm mới trong nhãn quan của Đảng, thể hiện sự tin tưởng của Đảng đối với những người làm kinh tế tư nhân hợp pháp và đóng góp chính đáng của họ cho xã hội.

** Tiến sĩ ngôn ngữ An Kiêng Hoan, người dịch Truyện Kiều và Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra tiếng Hàn, cho biết ông sẽ có mặt tại Hà Nội đúng vào dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X. Ông nói: “Gắn bó với Việt Nam hơn 10 năm nay, tôi muốn được chia sẻ với người dân Việt Nam không khí đặc biệt nhân sự kiện chính trị hàng đầu của đất nước”.

** Ông Trương Gia Tường - Phó Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thành phố Bắc Kinh, cựu Trưởng Phân xã Tân Hoa Xã tại Hà Nội nói: “Đại hội VII có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam và cả Trung Quốc, bởi tại kỳ Đại hội này đường lối Đổi mới của Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, chính tại đây Tổng Bí thư Đỗ Mười đã khẳng định Việt Nam sẽ làm bạn của tất cả các nước trên thế giới. Và chỉ một thời gian sau đó, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Còn tại Đại hội IX, Việt Nam đã đưa ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. Từ Đại hội VI, Việt Nam nêu ra đường lối đổi mới đến nay, kinh tế ngày càng phát triển, mức sống của nhân dân được nâng cao. Tôi thường trú ở Việt Nam được tận mắt thấy những đổi thay này. Vài tháng trước tôi có dịp trở lại Việt Nam, thấy Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những thay đổi mới. Tất cả những điều đó chứng tỏ đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam rất đúng đắn. Đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới. Tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo đường lối đã xác định, chắc chắn Việt Nam sẽ thu được nhiều thắng lợi, thực hiện được mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam thành một nước dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

** Hãng AFP mô tả không khí tưng bừng tại Thủ đô Hà Nội chào mừng Đại hội và cho biết khoảng 1.200 đại biểu đại diện cho 3,1 triệu đảng viên đã đến Hà Nội.

** Hãng tin Tân Hoa (Trung Quốc) nhận định rằng Đại hội X sẽ tập trung trí tuệ toàn Đảng, toàn dân vạch đường lối đúng đắn phát triển đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng trong 5 năm tới; trong số các đại biểu dự hội nghị, 94% có trình độ cao đẳng, đại học, 96,5% có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

** Báo Mỹ “Seatle Times” viết: “Đại hội tiếp tục đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới và tăng cường quá trình cải cách, mở cửa nền kinh tế”.

** Báo Qatar “Gulf times” nhận xét, chống tham nhũng sẽ là một trong những đề tài thảo luận tại đại hội, nhưng nội dung chủ yếu là bàn biện pháp nhằm tiếp tục phát triển kinh tế Việt Nam, giảm bớt khoảng cách giàu nghèo. Báo này cho rằng Việt Nam đang hoàn tất quá trình đàm phán với Mỹ để gia nhập WTO, và khi có quy chế thành viên WTO, Việt Nam sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư cũng như tiếp cận các thị trường nước ngoài.

** Báo Hàn Quốc “Chosun Ilbo” ngày 17/4 viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển trong 20 năm qua. Làn sóng dân chủ hóa đã bắt đầu trong nội bộ Đảng. Thông qua hình thức thư điện tử, báo điện tử, Đảng đã thu thập ý kiến của quần chúng; các vụ tham nhũng, lạm dụng quyền lực liên tục bị phanh phui". Theo bài báo, sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo cũng như việc phanh phui các vụ tham nhũng cũng tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của đất nước.

** Báo Thái Lan “Nation” cùng ngày cho biết Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện tiến trình cải cách theo hướng mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bùng nổ tới 8,4% trong năm 2005. Điều đó chứng minh được các cuộc cải cách thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa là con đường đúng đắn.

** Theo báo Nhật “Asahi”, tại đại hội lần này, Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng sẽ xem xét điều chỉnh Điều lệ Đảng, trong đó cho phép các đảng viên được làm kinh tế tư nhân. Ngoài ra, Đảng Cộng sản cũng sẽ xem xét cho phép doanh nhân được vào Đảng./.

Trung tâm Thông tin tổng hợp
Theo TTXVN, VOV - Bắc Kinh.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video