Thị trưởng thành phố Lognes (Pháp) thăm Hội LHPN Việt Nam

07/11/2005
Chiều 25/10/2005, bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn Hiệp hội Marnasia (CH Pháp) do ông Michel Ricart, Chủ tịch Hiệp hội, Thị trưởng thành phố Lognes dẫn đầu.

Hiệp hội Marnasia có mối quan hệ hữu nghị với Hội LHPN Việt Nam từ năm 1994. Hàng năm, Hiệp hội thường phối hợp với cộng đồng người Việt tại Pháp tổ chức các đêm tình thương nhằm quyên góp ủng hộ trẻ em Việt Nam, đặc biệt là những trẻ em thiệt thòi, trẻ em gặp khó khăn, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại Thái Bình, Hà Nội, Huế, TP HCM…Đến nay, tổng số tiền quyên góp được là trên 50.000 USD.

 

Ông Michel Ricart là người đặc biệt dành nhiều tình cảm cho Việt Nam. Ông đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đại biểu của Hội LHPN Việt Nam khi đoàn tham dự Đại hội Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế lần thứ XI được tổ chức tại thành phố Lognes. Ông cũng thường xuyên tạo điều kiện để cộng đồng người Việt trong thành phố tổ chức các đêm ca nhạc, bán hàng bazzar gây quỹ ủng hộ trẻ em Việt Nam. Trong chuyến thăm Hội LHPN Việt Nam lần này, ông Michel Ricart đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả với Hội và thay mặt các thành viên Hiệp hội Marnasia tiếp tục nhờ Hội LHPN Việt Nam chuyển số tiền 5.500 euro vừa quyên góp được tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Nhân dịp này, ông Michel Ricart và phu nhân đã đến thăm trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hoàng Mai –HN), nơi Hiệp hội Marnasia đã ủng hộ tiền để hỗ trợ cho 108 trẻ em thiểu năng trí tuệ có điều kiện học tập tốt hơn. Trước cuộc viếng thăm Hội LHPN Việt Nam, đoàn Hiệp hội Marnasia đã được Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tiếp thân mật.

Thục Hạnh – báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video