Thư thăm hỏi

28/09/2005
Kính gửi: Hội LHPN các tỉnh, thành: Nam Định, Thanh Hoá, Yên Bái, Hải Phòng

Những ngày qua, cơn bão số 7 đã tràn vào các tỉnh phía Bắc, trong đó có các tỉnh, thành: Nam Định, Thanh Hoá, Yên Bái, Hải Phòng, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân nói chung và của phụ nữ các tỉnh nói riêng.

Thay mặt Ban chấp hành T.W Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước, tôi xin gửi tới cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ các tỉnh, thành lời thăm hỏi ân cần và sự cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động của Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp cùng chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực phòng, chống bão lũ, gia cố đê diều, tổ chức cho phụ nữ và nhân dân sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

 

Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam mong rằng, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng với truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ các tỉnh, thành sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động khắc phục những hậu quả do bão lũ gây ra.

 

Với tinh thần tương thân tương ái, T.W Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ Hội LHPN các tỉnh: Nam Định 20.000.000 đồng, Thanh Hoá 20.000.000 đồng, Yên Bái 20.000.000 đồng, thành phố Hải Phòng 10.000.000 đồng để góp phần cùng với các tỉnh, thành thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình hội viên, phụ nữ bị thiệt hại nặng nề sớm ổn định cuộc sống.

 

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

T.W HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                           HÀ THỊ KHIẾT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video