Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới

01/12/2007
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch công tác Biên phòng năm 2007 của Tư lệnh BĐBP; tích cực chủ động, phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương xây dựng thế trận phòng thủ khu vực các huyện biên giới vững chắc.

Ở các Đồn Biên phòng, chỉ huy đơn vị thường xuyên triển khai các tổ đội công tác bám nắm tình hình địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, an ninh xã, bản; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hăng hái tham gia phong trào tự chủ, tự quản đường biên, mốc giới; phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm; vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt quy chế biên giới, các quy định của địa phương; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, xử lý giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra đảm bảo đúng người, đúngthủ tục pháp luật, không để kẻ địch và các phần tử xấu lợi dụng kích động, chống phá, tuyên truyền vận động 6 hộ với 28 khẩu di cư vào khu vực biên giới trở về nơi ở cũ, ổn định đời sống, phát triển kinh tế; vận động nhân dân tự giác giao nộp 41 khẩu súng săn các loại; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân được 626 ca, vận động cai nghiện tại xã, huyện 410 lượt người; chỉ đạo các đơn vị triển khai bám, nắm địa bàn nhất là địa bàn trọng điểm, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng nhất là tội phạm ma tuý, phát hiện, điều tra, bắt giữ và khởi tố 75 vụ với 94 đối tượng; xác lập và đấu tranh có hiệu quả 4 chuyên án về ma tuý, thu giữ tang vật 30 bánh Hêrôin. 5,1 kg thuốc phiện, 602 viên ma tuý tổng hợp, 14 xe máy, 850.000 VNĐ và 4.000 Kíp Lào cùng nhiều loại vũ khí.

Ngoài ra BĐBP tỉnh còn tích cưc triển khai xây dựng các dự án phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho các xã, bản vùng cao đặc biệt khó khăn, thường xuyên tuyên truyền vận động đồng bào không di dịch cư tự do, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm 03 nhà đại đoàn kết trị giá trên 90.000.000 đồng tặng gia đình chính sách, tổ chức 02 lớp tập huấn cho 75 học viên cán bộ cơ sở xã biên giới, lao động giúp dân 71 ngày công với 863 lượt CBCS tham gia...

Theo báo Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video