Tiếp tục sát cánh, "tiếp lửa" cho phong trào phụ nữ

07/07/2022
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai vừa đăng cai tổ chức họp mặt truyền thống cơ quan Hội phụ nữ giải phóng Khu Đông Nam bộ lần thứ 23 năm 2022.
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa phải) và Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo tặng quà cho Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ giải phóng Khu Đông Nam bộ

Các đồng chí: Đỗ Thị Thu Thảo, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương,  các tỉnh miền Đông Nam bộ; cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Phụ nữ giải phóng Khu Đông Nam bộ tham dự họp mặt.

Đây là dịp để cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Phụ nữ giải phóng Khu Đông Nam bộ và các đại biểu cùng ôn lại truyền thống phụ nữ Việt Nam, trong đó có phụ nữ miền Đông Nam bộ.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Phụ nữ Khu Đông Nam bộ

Phát biểu chào mừng, bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tri ân những đóng góp của cán bộ, nhân viên cơ quan Hội phụ nữ giải phóng khu Đông Nam bộ. Thay mặt Hội LHPN các tỉnh miền Đông Nam bộ, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai nguyện tiếp nối truyền thống của cán bộ, nhân viên cơ quan Hội Phụ nữ giải phóng Khu Đông Nam bộ, tiếp tục phát huy tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” bằng việc nỗ lực học tập, lao động, cống hiến, rèn luyện các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Phát biểu tại họp mặt, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trong mọi thời đại, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta cũng đã chỉ rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ giải phóng phụ nữ.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng phụ nữ cả nước nói chung, phụ nữ Đông Nam bộ nói riêng đã góp công lớn làm nên những chiến công vẻ vang và được Bác Hồ trao tặng 8 chữ vàng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Trong thời kỳ đổi mới, phụ nữ càng có thêm nhiều cơ hội đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí cán bộ, nhân viên cơ quan Hội phụ nữ giải phóng Khu Đông Nam bộ và các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN qua các thời kỳ. Đồng thời, hy vọng các đồng chí sẽ tiếp tục sát cánh, “tiếp lửa” cho phong trào phụ nữ, là chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ cán bộ Hội LHPN các tỉnh miền Đông Nam bộ, góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển bền vững.

Theo: Nga Sơn, http://baodongnai.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video