Tiết kiệm điện hợp lý, hiệu quả

25/08/2007
Ðể đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, trong mùa khô năm nay ngành điện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Tuy vậy, theo dự báo của cơ quan chức năng, nguy cơ thiếu điện còn rất lớn. Tình trạng này đòi hỏi ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tiết kiệm điện.

Bạn đọc Nguyễn Ðức Thuận (Bình Phước): Trước thực tế mùa khô năm nào cũng thiếu điện, ngành điện chủ trương cắt điện luân phiên để bảo đảm cung cấp điện. Mục đích chính của ngành điện lực là mong người dân cùng chia sẻ với thực trạng thiếu điện. Tuy vậy, xét về tổng thể, giải pháp này chưa thật sự tối ưu, mà một giải pháp hữu hiệu lợi cho cả ba bên: Nhà nước, người dân, ngành điện.

 

Do vậy, cần tuyên truyền toàn dân thực hành tiết kiệm điện ngay cả khi không thiếu điện, từ đó xây dựng ý thức thường trực tiết kiệm điện, nhất là tại các cơ quan, công sở, nơi công cộng.

 

Ngành điện cần tạo ra những chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, vận động đến từng hộ gia đình để từ mỗi người dân cùng vào cuộc thực hành tiết kiệm điện.

 

Bạn đọc Nguyễn Sĩ Thì (Bắc Giang): Nhìn toàn cảnh sử dụng điện, điều dễ nhận thấy lãng phí nhất là ở các cơ quan hành chính sự nghiệp. Tập trung các giải pháp cụ thể, thiết thực và công bằng đối với khối cơ quan này nhất định sẽ tiết kiệm được một lượng lớn điện năng. Ðể làm tốt điều này, theo chúng tôi, cần đưa chỉ tiêu tiết kiệm điện 10% vào chỉ tiêu thi đua hằng tháng.

 

Coi tiết kiệm điện là một yếu tố trong bình xét thi đua cuối năm. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc của từng phòng ban, bộ phận, để khoán kinh phí sử dụng điện. Cùng với việc khen thưởng, cần có biện pháp xử lý cá nhân cố tình lãng phí trong sử dụng điện.

 

Bạn đọc Nguyễn Minh (Hà Nội): Vấn đề thiếu điện đã được dự báo không chỉ năm 2007 mà còn được các cơ quan chức năng quan tâm từ nhiều năm qua. Nhiều địa phương thấy rõ nguy cơ và thiệt hại khi thiếu điện, cho nên đã duy trì các biện pháp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề tiết kiệm điện hiện nay mới chỉ rộ lên như phong trào mà chưa coi là nhiệm vụ thường xuyên.

 

Tại một số tỉnh, thành phố, đèn điện ở đường phố, khu trung tâm ban đêm đèn điện sáng rực. Ngay tại Hà Nội, tuy vẫn duy trì chủ trương tiết kiệm điện, nhưng nhiều đường phố vẫn để điện lãng phí.

 

Ðể công tác tiết kiệm điện mang lại hiệu quả, cần có sự phối hợp nhiều khâu, từ suy nghĩ đến hành động. Tăng cường tuyên truyền, vận động. Ngành điện tham mưu cho các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát sử dụng tiết kiệm điện. Có tổng kết đánh giá, biểu dương những địa phương làm tốt, rút kinh nghiệm những nơi sử dụng điện chưa hợp lý, hiệu quả.

(
(Nguồn: Nhân dân)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video