Tổ chức triển lãm tranh cổ động “Hình tượng phụ nữ Việt Nam trên tranh cổ động giai đoạn 1954 - 1975”

28/04/2009
Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày đất nước thống nhất (30/4) và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động (1/5), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm tranh cổ động với chủ đề “Hình tượng Phụ nữ Việt Nam trên tranh cổ động giai đoạn 1954 - 1975”.

Để thực hiện triển lãm này, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã chọn 40 bức tranh từ 300 tranh cổ động mà Bảo tàng đang lưu giữ để giới thiệu vai trò, vị trí của người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1954 - 1975. Đó là hình ảnh: Người phụ nữ trong sản xuất, xây dựng đất nước; phụ nữ trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và phụ nữ hân hoan, hạnh phúc trong ngày đất nước thống nhất.

Triển lãm lần này giúp cho công chúng thấy được những khoảnh khắc về một thời lịch sử hào hùng của dân tộc, mà ở đó luôn toả sáng những phẩm chất sáng ngời của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” khi họ là người nông dân gắn với ruộng đồng, khi họ là người công nhân trong nhà máy, khi họ là người tham gia công tác văn hóa xã hội, rồi họ lại là những nữ dân quân, du kích với áo bà ba, với khăn rằn cầm súng chiến đấu. Họ đã đổ bao mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh lớn lao để đổi lấy nụ cười, niềm hạnh phúc trong ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.

Triển lãm ”Hình tượng phụ nữ Việt Nam trên tranh cổ động giai đoạn 1954 - 1975” bắt đầu phục vụ khách tham quan từ ngày 29/4/2009 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Dương Thuỷ
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video