Toạ đàm báo chí về “Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII và Bình đẳng giới”

06/04/2007
Sáng ngày 6/4, Uỷ ban QGVSTBCPN Việt Nam và Ban Tư tưởng Văn hoá TW đã tổ chức buổi toạ đàm về “Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII và Bình đẳng giới” với sự tham gia của nhiều phóng viên báo chí TW và Hà Nội..

 Phát biểu tại toạ đàm, đồng chí Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban QGVSTBCPN Việt Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt trong lĩnh vực phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý.

 

Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Doãn Thị Thuận (Vụ Báo chí – Ban Tư tưởng Văn hoá TW) bên cạnh những mặt được, công tác truyền thông về vấn đề giới còn ít nhiều mang nặng định kiến giới, chưa đồng bộ và chậm đổi mới cả về phương pháp lẫn hình thức. Hình ảnh phụ nữ chủ yếu xuất hiện trong các lĩnh vực văn hoá, gia đình, y tế… mà chưa xuất hiện nhiều ở những lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ…

 

Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan báo chí thời gian tới là cần tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ phụ nữ đại biểu Quốc hội khoá XII lên ít nhất là 30%; Vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác lãnh đạo, quản lý…

Tại cuộc toạ đàm, các phóng viên báo chí đã thẳng thắn trao đổi về các vấn đề liên quan đến kỳ bầu cử Quốc hội khoá XII, giới, bình đẳng giới và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn và giải pháp tuyên truyền góp phần thực hiện mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video