Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và phu nhân thăm chính thức Việt Nam

23/05/2006
* Chiều 24/5/2006, Phu nhân Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ đến thăm Hội LHPN Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ngày 23/5/2006, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và phu nhân đã chính thức sang thăm Việt Nam trong chuyến công du tại 5 nước châu Á: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan.

 

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ngài Kofi Annan trong nhiệm kỳ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc của ông kể từ năm 1997. Sau chuyến thăm của Tiến sĩ Boutros Ghali tới Việt Nam năm 1993, đây là chuyến thăm thứ hai của người đứng đầu tổ chức Liên Hợp Quốc tới Hà Nội. Chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ứng cử làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 – 2009. Hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề của thế giới và vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề như: thúc đẩy quyền con người, giải quyết xung đột, cải tổ bộ máy Liên Hợp Quốc và thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ. Hai bên cũng trao đổi hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với các cơ quan của Liên Hợp Quốc.

 

Trong chuyến thăm của ngài Kofi Annan, ngày 24/5/2006, bà Nane Annan, Phu nhân Tổng Thư ký sẽ đến thăm Hội LHPN Việt Nam; thăm Quỹ Tình thương (Hội LHPN Việt Nam), tham dự sinh hoạt tại một cụm thuộc Chi nhánh 7, huyện Mê linh, tỉnh Vĩnh Phúc, là một trong 2 chi nhánh của Quỹ được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm huy động tiết kiệm tự nguyện (Tiết kiệm gia đình) với tỷ lệ hoàn trả luôn duy trì ở mức 100% và thăm 2 gia đình thành viên của cụm 15, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video