TP Đà Nẵng tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ

23/03/2006
Ngày 16/3/2006, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2001 - 2005.



Qua 5 năm triển khai thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đã được hoàn thành và vượt mức đề ra, xóa dần sự bất bình đẳng giới trong lao động, việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho chị em, nhất là chị em nghèo.

 

Quyền bình đẳng của chị em phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo cũng đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ trẻ em nữ được đến trường năm học 2005 - 2006 đạt 49%, chị em phụ nữ trong độ tuổi 15 - 35 được xóa mù chữ đạt 99,31%, tỷ lệ chị em được cử đi học tại các cơ quan nhà nước đạt từ36 - 40%.

 

Các hoạt động chăm sóc trẻ em, phụ nữ và người già được ngành y tế triển khai sâu rộng xuống địa bàn các phường, xã. Theo thống kê, 95% phụ nữ đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Vai trò của phụ nữ trong các cấp ủy đảng, chính quyền, HĐND các cấp cũng đã được nâng lên đáng kể, tỷ lệ nữ trúng cử HĐND các cấp đạt 22 - 24,1%, tham gia các cấp ủy Đảng đạt 20,3 đến 40%...

Trong giai đoạn 2006 - 2010, chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần, vật chất của chị em, cụ thể:  Phấn đấu đạt 60 - 65% tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động có việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ ở thành thị còn 4% vào năm 2010; xóa mù chữ cho 100% chị em ở độ tuổi dưới 40, 40% cán bộ công chức nữ được cử đi đào tạo chuyên môn, chính trị; 95% phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế; tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo tại các cơ quan quản lý Nhà nước...

Theo website của TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video