Trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2014 và tuyên dương 20 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật

27/01/2015
Vừa qua, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp mặt, trao giải “Quả Cầu Vàng” 2014 cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật và giải thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Kỹ thuật” cho 20 nữ sinh viên xuất sắc đang học tập, nghiên cứu trong ngành kỹ thuật.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nhung, giảng viên trường Đại học Dầu khí Việt Nam là gương mặt nữ duy nhất trong 10 gương mặt được nhận giải thưởng “Quả Cầu Vàng” năm nay. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Nhung sinh năm 1983 là cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ năm 2007-2011, chị là nghiên cứu sinh tại Pháp (nhận học bổng của Chính phủ Pháp), tốt nghiệp loại xuất sắc tiến sĩ ngành Khoa học và Công nghệ Nano. Năm 2011-2012: Nghiên cứu viên tại Vestergaard Frandsen, Pháp. Từ 2012 – nay chị là Giảng viên Khoa Dầu khí, trường Đại học Dầu khí Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài NAFOSTED: “Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở dây Nano nhằm ứng dụng và phát hiện một số phần tử sinh học gây bệnh”, triển khai từ năm 2014. Đồng thời, chị tham gia nghiên cứu hai đề tài khoa học khác. Chị là tác giả của 06 bài báo khoa học, trong đó có 05 bài được đăng trên tạp chí quốc tế SCI. Mỗi cá nhân được nhận giải “Quả cầu Vàng” được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giấy chứng nhận của Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học Công nghệ cùng tiền thưởng 20 triệu đồng.

IMG-0030-6860-1421757953.jpg

                         PTT Vũ Đức Đam gặp mặt tài năng trẻ nhận Giải Quả cầu vàng (Nguồn ảnh: http://vnexpress.net/)

Bên cạnh giải “Quả Cầu Vàng” thường niên dành cho tài năng KHCN trẻ, năm 2014, lần đầu tiên TW Đoàn tổ chức trao giải thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật”. Phần thưởng này nhằm khuyến khích, động viên nữ sinh có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực CNTT, lĩnh vực điện-điện tử và cơ khí.

Sau khi xét duyệt 117 hồ sơ từ 37 trường đại học, học viện trong cả nước, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn được 20 nữ sinh viên có kết quả học tập trung bình các môn là 7,92 điểm, các môn chuyên ngành có điểm từ khá, giỏi trở lên, các em đều là sinh viên xuất sắc của các trường. Ngoài thành tích học tập tốt, nhiều em đã tham gia nghiên cứu đề tài khoa học có tính thực tế và được đánh giá cao, hoặc đã thực tập và tham gia làm thêm cho các doanh nghiệp để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Một số sinh viên cũng tự tìm tòi, học hỏi và tích cực tham gia các cuộc thi chuyên ngành các cấp như: Olympic Tin học, Olympic Toán học, Olympic môn chi tiết máy, Olympic cơ học, Cuộc thi Robocon, ACM/ICPC… Điển hình như nữ sinh Lê Thị Xuân (1990) – Học viện Kỹ thuật Quân sự, Nguyễn Thị Bảo Ngọc (1992) – ĐH CNTT (ĐHQG TP.HCM), Lê Kim Quy (1992) – Đại học Bách Khoa Hà Nội,…

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu là biểu trưng, bằng khen, giấy chứng nhận của TW Đoàn, Giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng tiền thưởng 6,5 triệu đồng.

Nguyễn Thị Dịu – TTTT (Tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video