Trung Quốc xây dựng bảo tàng cho phụ nữ và trẻ em

13/04/2006
Bảo tàng phụ nữ và trẻ em đầu tiên của Trung Quốc sẽ được đặt tại Bắc Kinh nhằm nâng cao quyền bình đẳng cho nữ giới và đề cao quyền trẻ em.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc Huang Qingyi cho biết, bảo tàng sẽ góp phần làm tươi đẹp thêm nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của Trung Quốc. Công trình dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2007 và mở cửa cho du khách tham quan vào năm 2008 khi Bắc Kinh tổ chức Olympic Games.

 

Bảo tàng rộng 40.000m nằm trên đại lộ Chang’an, trục đường chính của thành phố. Tại đây sẽ triển lãm những tư liệu, đồ vật làm nổi bật vai trò và lịch sử của phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, bảo tàng còn có nhiều phòng họp phục vụ hội nghị, các sảnh dành cho phụ nữ và trẻ em… Hiện, Liên đoàn phụ nữ cùng chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu công việc tìm kiếm các cổ vật ở trong và ngoài nước bao gồm các tài liệu, băng từ, tranh ảnh, trang phục, đồ chơi và đồ thủ công có liên quan đến phụ nữ và trẻ em thuộc nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau./.

Theo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video