Tưng bừng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

14/02/2012
Hội LHPN tỉnh Nam Định quyết tâm xây dựng 50 Mái ấm tình thương và trao tặng 100 suất học bổng

Ngay sau Hội nghị lần thứ 10, BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X (tháng 1/2012), Hội LHPN tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch triển khai công trình thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XI với nội dung hướng về phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mỗi cán bộ công chức Hội LHPN các cấp ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; Chủ tịch Hội LHPN xã phường thị trấn ủng hộ ít nhất 30.000đ; mỗi hội viên ủng hộ ít nhất 5.000đ. Sau 1 tháng, Hội LHPN các huyện, thành phố đã triển khai tới 229 xã, phường, thị trấn, được các cấp Hội và hội viên trong toàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, thống nhất mức ủng hộ theo phát động của TW Hội LHPN Việt Nam và thời điểm ủng hộ tập trung trong dịp 8/3. Tại huyện Giao Thủy đã có 1 mái ấm được khởi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong dịp 8/3 để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XI. Đặc biệt, cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh đã ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương,người ủng hộ cao nhất là 500.000 đ, tổng số tiền ủng hộ được 5 triệu đồng, cao hơn gấp đôi so với chỉ tiêu. Ngoài việc vận động hội viên phụ nữ, các cấp Hội đã phát huy tinh thần xã hội hóa công tác Hội với nhiều phương thức vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tham gia hưởng ứng. Được biết, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh quyết tâm xây dựng ít nhất 50 mái ấm tình thương và 100 suất học bổng trong 6 tháng đầu năm 2012.

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

100% cơ sở Hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt với các hoạt động cụ thể, thiết thực: tặng quà, làm mới, tu sửa nhà ở, giúp đỡ ngày công cho phụ nữ và trẻ em nghèo... Kết quảtrong tháng 1 và tháng 2 đã xây dựng và tu sửa 12 nhà; trao tặng 2.784 suất quà, tổng trị giá 507.900.000 đồng ... Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kịp thời vận động hội viên, phụ nữ tập trung nguồn lực, tranh thủ thời gian gieo cấy kịp thời diện tích bị chết rét; xuống cấy các trà lúa đúng với thời vụ, đảm bảo quy trình nên đã giảm thiều được hậu quả nặng nề do thời tiết giá rétgây ra cho vụ Đông Xuân 2012. Huy động cán bộ, hội viên tập trung giúp đỡ các gia đình khó khăn, các hộ thiếu nhân lực lao động về ngày công, giống, vốn. Thông qua tổ chức Hội, chị em đã giúp nhau trên 3 tỷ đồng vốn kịp thời hỗ trợ các gia đình phụ nữ nông thôn về cây, con giống, vật tư phân bón và các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra Hội đã vận động 15.500 hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng được gần 15km đường giao thông, nạo vét, tu sửa trên 47 km kênh mương phục vụ sản xuất.Xây dựng, nhân rộng các mô hình “Phụ nữ chung sức xây dựng Nông thôn mới”, các cấp Hội đã hỗ trợ trên 1,5 tỷđồng cho các hộ xây dựng 485 công trình hố xí, bể chứa nước, chuồng trại hợp vệ sinh; phối hợp với Ngân hàng chính sách, Doanh nghiệp, hộ chăn nuôi thành lập 7 tổ hợp chăn nuôi an toàn, vay vốn trên 2, 5 tỷ đồng vốn ưu đãi cho các hộ phát triển chăn nuôi, lắp đặt 150 bể bioga đảm bảo môi trường; tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ sức khỏe.

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 10 Mái ấm tình thương

Hưởng ứng Công trình thi đua đặc biệt do TW Hội LHPN Việt Nam phát động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đóng góp xây dựng quỹ Mái ấm tình thươngCụm tượng đài Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương anh hùng; phát động phong trào thi đua nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XIV. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã trích từ nguồn Hội phí, quỹ Hội hỗ trợ 10 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, cán bộ Hội neo đơn có hoàn cảnh khó khăn thuộc 9 đơn vị huyện, thị, thành phố Huế, mỗi mái ấm trị giá 20 triệu đồng. Các công trình này sẽ đượckhởi công xây dựng trong dịp kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ được tổ chức vào tháng 3/2012.

Đồng Tháp phấn đấu xây dựng 60 Mái ấm tình thương và trao tặng 20 suất học bổng

Cùng với các cấp Hội cả nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai phát động công trình thi đua trong các cấp hội. Theo đó, mốc thời gian thực hiện từ ngày 05/02 đến ngày 30/4/2012, mục đích giúp chị em phụ nữ nghèo (phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) có được mái ấm tình thương, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Với phương thức vận động cán bộ hội, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ tài lực để phấn đấu xây dựng 60 mái ấm tình thương, mỗi căn nhà trị giá 20 triệu đồng; giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi có điều kiện học tập xuyên suốt, bằng việc tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

 

TTTT biên tập, tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video