Tưng bừng hoạt động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân

04/02/2008
Xuân Thủ đô sẽ càng thêm tưng bừng với rất nhiều hoạt động TDTT khắp 14 quận, huyện. Lịch hoạt động đã được lên dày đặc, chắc chắn sẽ đem đến không khí ấm áp, rộn ràng cho mỗi người dân Hà Nội những ngày đầu xuân mới.

Đêm 30 tết (6-2, từ 20h đến 24h), VTV sẽ tổ chức Cầu truyền hình mừng Xuân Mậu Tý tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa. 20h tối cùng ngày tại vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên tổ chức chương trình khiêu vũ thể thao. 

Sớm mùng 1 tết (7-2, 7h30), màn đồng diễn một số môn TDTT tại khu vực cạnh Tháp Bút, đền Ngọc Sơn sẽ diễn ra. 

Mùng 2 tết (8-2), từ 9h đến 11h, tại 42 Nhà Chung sẽ có chương trình biểu diễn và thi đấu võ karatedo; 9h, tại Trung tâm TDTT quận Hai Bà Trưng, chương trình khai xuân của CLB bóng bàn. Trên địa bàn quận Tây Hồ cũng sẽ diễn ra hoạt động thi đấu cầu lông, cờ tướng, biểu diễn của CLB SKNT tại UBND phường Nhật Tân. 

Mùng 3 (9-2), Giải Vật xuân Hà Nội và Thi đấu Cờ người sẽ được tổ chức tại NTĐ Trịnh Hoài Đức. Sáng mùng 2 Tết còn có hoạt động giao lưu bóng đá tại trường Thể thao Thiếu niên 10-10 (C4 Giảng Võ), giao lưu Cầu mây (số 9 Thành Công). Đặc biệt, người Hà Nội chơi xuân có thể sang Gia Lâm, đến sới vật của các xã Trung Màu, Phù Đổng, Ninh Hiệp, Kim Sơn, Dương Hà, Đình Xuyên, Dương Xá, Lệ Chi để xem các võ sĩ giao đấu và biểu diễn tại các giải vật Mùa xuân. 

Sáng mùng 4, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, chương trình biễu diễn “Mùa Xuân - Võ thuật”, khai mạc HKPĐ quận Ba Đình. Ngoài ra còn thi đấu cầu lông (BV Phụ sản), biểu diễn võ thuật (tại số 9 Thành Công), giao lưu bóng đá tại sân Phúc Xá. Cùng ngày tại quận Cầu Giấy, 8 phường sẽ thi đấu giao hữu cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng. 

Mùng 6, hàng loạt hoạt động giao hữu bóng đá, quần vợt sẽ diễn ra tại các SVĐ Nghĩa Tân, Yên Hòa, Mai Dịch, Trung tâm TDTT quận Cầy Giấy, khu VH-TT Nghĩa Tân...

Một nét đẹp rất hấp dẫn của chương trình thể thao mừng Xuân là hoạt động TDTT được gắn với các lễ hội. Tiêu biểu, tại Hội Gò Đống Đa, mùng 5 Tết, hàng loạt chương trình giao lưu bóng chuyền, thi đấu vật dân tộc, cờ tướng, cờ người sẽ diễn ra quanh tượng đài Quang Trung. Gắn với Lễ hội Cổ Loa, từ 5 đến 6 Tết, huyện Đông Anh tổ chức Giải bắn nỏ Loa Thành, giải Vật dân tộc, bóng chuyền mở rộng, cờ người và một số trò chơi dân gian khác. 

Tại Sóc Sơn, gắn với lễ hội Đền Sóc sẽ là giải Bóng chuyền (từ mùng 6 đến mùng 8 tết). Tại Hai Bà Trưng, các giải cờ sẽ được tổ chức gắn với Hội Đền Hai Bà Trưng (từ 6 đến 8 Tết), Hội Cờ Vua (Chùa Vua, mùng 9 Tết).

Hà Nội xưa vốn có nhiều làng nức tiếng về môn Vật. Vì vậy, sẽ có rất nhiều giải Vật truyền thống đầu xuân được tổ chức, tại sới vật của các xã Thanh Xuân, Việt Long, Tân Dân (thuộc Sóc Sơn, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết), phường Lĩnh Nam, đình Mai Động (quận Hoàng Mai, từ 4 đến 6 Tết)...

Theo Hà Nội Mới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video