TW Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ban Chỉ đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long

04/09/2014
Sáng ngày 30/8/2014, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ban Chỉ đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long năm 2014 (Ban Chỉ đạo MDEC – Sóc Trăng 2014) do ông Dương Quốc Xuân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan trong phối hợp tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long năm 2014. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã thông tin về công tác chuẩn bị các hoạt động tại các sự kiện của Diễn đàn.

Theo đó, Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long năm 2014 sẽ diễn ra vào tháng 11/2014. Trung ương Hội LHPN Việt Nam được phân công chủ trì “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình kinh tế hộ gia đình phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” nhằm giới thiệu, nhân rộng các mô hình làm kinh tế tiêu biểu trong các cấp Hội LHPN, giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp tổ chức gian hàng tham gia triển lãm hội chợ thương mại và du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản chất lượng làm từ chính đôi bàn tay khéo léo của hội viên, phụ nữ trong cả nước. Đây là lần đầu tiên Hội LHPN Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo MDEC – Sóc Trăng 2014 đã đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Hội LHPN Việt Nam trong việc chuẩn bị tham gia phối hợp tổ chức các sự kiện của Diễn đàn.

Việc Hội LHPN Việt Nam tham gia sự kiện hứa hẹn sẽ mở ra những bước đi mới trong sản xuất, kinh doanh để phụ nữ có cơ hội học hỏi, tiếp nhận thành tựu tiến bộ của khoa học kỹ thuật, từ đó phát huy nội lực và khẳng định vai trò, vị thế của bản thân trong gia đình, xã hội; đồng thời góp phần thực hiện khâu đột phá được đề ra tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI “Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”.

Thu Hiên, TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video