TW Hội LHPN Việt Nam tham dự Lễ hội dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng và dâng hương tại Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

15/02/2005
Ngày 14/2/2005 (tức mùng 6 Tết Ất Dậu), tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trọng thể Lễ hội dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng nhân dịp kỷ niệm 1965 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nhiều đồng chí đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành cùng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã về dự. Đoàn cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã tham dự Lễ hội dâng hương.

 

Lễ hội được tiến hành trong không khí trang nghiêm, hào hùng với việc tái hiện lại các nghi lễ truyền thống. Đồng chí Trịnh Đình Dũng -Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã có bài phát biểu ôn lại chiến công oai hùng của Hai Bà Trưng và các nữ tướng, của nhân dân ta năm 40 và những đóng góp của các thế hệ con em tỉnh Vĩnh Phúc đối với đất nước đã và đang nối tiếp truyền thống quật khởi của Hai Bà Trưng; đồng thời cảm ơn nhân dân và phụ nữ cả nước đã góp sức tôn tạo lại di tích lịch sử đền thờ Hai Bà Trưng.

 

Phát biểu tại Lễ hội dâng hương, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã biểu dương những thành tích của nhân dân, cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc và nhấn mạnh: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng mãi mãi là tài sản vô giá về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của nhân dân Việt Nam. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hai Bà Trưng, trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, cùng với nhân dân cả nước, phụ nữ Việt Nam luôn tỏ rõ phẩm chất tốt đẹp: năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Phó Chủ tịch nước kêu gọi nhân dân Việt Nam tiếp tục quyên góp để trùng tu, tôn tạo đền thờ Hai Bà Trưng khang trang, to đẹp hơn, xứng với tầm vóc, chiến công hiển hách của Hai Bà.

 

Thay mặt phụ nữ cả nước, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng và chúc mừng nhân dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Mê Linh, xã Mê Linh tại Lễ hội dâng hương.

 

 Ảnh minh họa
 Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Khiết trồng cây lưu niệm tại khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan. Ảnh: Thu Nga
* Cùng ngày, Chủ tịch Hà Thị Khiết và đoàn cán bộ lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đã đến xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội để dâng hương tại Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan và trồng cây kỷ niệm tại khu di tích Đền thờ.

 

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo xã Dương Xá và Ban Quản lý di tích giới thiệu về Đức Quốc mẫu Ỷ Lan Nguyên phi và việc xây dựng, quản lý Khu di tích Đền thờ Nguyên phi, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã phát biểu về ý nghĩa của việc dâng hương tưởng niệm Nguyên phi Ỷ Lan và biểu dương những thành tích của nhân dân và phụ nữ xã Dương Xá, huyện Gia lâm, TP Hà Nội đã đóng góp trong việc giữ gìn, tôn tạo và phát triển Khu di tích lịch sử, văn hóa đầy ý nghĩa này.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video