TW Hội LHPN Việt Nam tham gia đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Phú Thọ

16/10/2014
Ngày 14-10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác liên ngành của Mặt trận và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành công tác giám sát tình hình chấp hành pháp luật tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại tỉnh Phú Thọ và trại giam Tân Lập (Bộ Công an).

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Ủy viên T.W Ðảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Tổng cục trưởng, Tổng cụ Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an Cao Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ chí Minh Nguyễn Đắc Vinh.

Đây là lần đầu tiên UBTWMTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức thực hiện giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, qua đó góp phần thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đạt được trong việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể với ngành Kiểm sát và Công an có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới MTTQ các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Kiểm sát, Công an và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tố tụng hình sự tại nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của luật sư, luật gia trong công tác tư vấn pháp luật góp phần giảm sự gia tăng của tội phạm đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xét xử; Đề nghị Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ nữ quan tâm hơn, có những hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật đa dạng phù hợp với thanh niên và phụ nữ.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc


Buổi chiều cùng ngày đoàn công tác thăm và làm việc tại trại giam Tâm Lập đóng tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Trại giam Tân Lập hiện có Trung tâm chỉ huy và 5 phân trại (1 phân trại nữ). Tính đến 30/9/2014 Trại quản lý và giam giữ 4.214 phạm nhân (trong đó có 713 phạm nhân nữ). Trong chuyến thăm và làm việc tại trại giam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đã gặp gỡ, ghi nhận những đóng góp và chia sẻ những khó khăn của các nữ quản giáo, nữ giám thị trại giam đã cố gắng nỗ lực hết mình thi hành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Thăm xưởng cắt may, sản xuất mi giả, xưởng làm nón do nữ phạm nhân sản xuất, Phó Chủ tịch động viên nữ phạm nhân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của trại giam, cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ với người thân và gia đình.

 Ảnh minh họa

 PCT Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết thăm, động viên nữ phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Tâm Lập

Đào Thị Quỳnh Mai- Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video