TW Hội LHPN Việt Nam: Thông báo kết quả Kì họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII

02/07/2014
Tại buổi thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII được tổ chức tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam (39, Hàng Chuối, Hà Nội), đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo tới toàn thể cử tri cơ quan TW Hội về Kỳ họp này.

Theo đó, Quốc hội đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm trong hơn 1 tháng với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các đại biểu Quốc hội đã thảo luận thấu đáo, xem xét thông qua 11 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến về 16 dự án luật, 1 nghị quyết. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đoàn kết, thống nhất, cùng đội ngũ doanh nhân, đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy cao độ nội lực, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2014 và 5 năm (2011 – 2015).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thông tin chi tiết về một số điểm mới trong các Luật vừa được thông qua có liên quan chặt chẽ đến phụ nữ như: Luật Bảo hiểm Y tế, Luật Hôn nhân và Gia đình.

Thông báo về vấn đề Biển Đông được bàn thảo tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, tại diễn đàn này, các đại biểu Quốc hội đã lên án mạnh mẽ hành động sai trái của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Quốc hội đã thảo luận, ra thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam, kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng thống nhất ý chí, hành động, ủng hộ và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; gìn giữ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Trung Quốc, mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế thành công.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video