TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Gặp mặt nữ Đại biểu Quốc hội khoá XI

02/11/2004
Cuộc gặp mặt diễn ra vào tối 28/10 tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam. Tới dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW cùng 136 nữ Đại biểu Quốc hội khoá XI đang tham dự kỳ họp thứ 6 của Quốc hội tại Hà Nội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPNVN đã báo cáo với các nữ đại biểu Quốc hội tình hình hoạt động đối nội và đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam, UBQGVSTBPNVN thời gian qua đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Hội sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào của phụ nữ có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vị thế của Hội LHPN Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Tiếp đó, đại diện của Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Lãnh đạo Liên đoàn Dân chủ phụ nữ Quốc tế đã báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn tại Braxin (từ ngày 14-20/9/2004). Với tư cách là thành viên Ban lãnh đạo liên đoàn, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Đoàn Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào các phiên họp họp, đồng thời chia xẻ kinh nghiệm hoạt động của Hội LHPN Việt Nam và tuyên truyền những thành tựu Đổi mới của Việt Nam với những tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và chính trị. Đoàn đã góp phần vào thành công chung của cuộc họp, thông qua được Nghị quyết về hoạt động của Liên đoàn năm 2005, trong đó có hoạt động kêu gọi ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam.

 

Cũng nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã giới thiệu với các nữ đại biểu Quốc héi tình hình xây dựng Luật Bình đẳng giới. Dựa trên cơ sở thu thập và nghiên cứu về luật bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới của một số nước trên thế giới, và sau một quá trình rà soát, phân tích, đánh giá những văn bản quy phạm về bình đẳng giới trên các lĩnh vực và thực trạng bình đẳng giới ở Việt Nam. Ban Soạn thảo Luật đã lên kế hoạch thực hiện các hoạt động xây dựng Luật Bình đẳng giới đến cuối năm 2004 và trong năm 2005. Dự tính đến quý IV năm 2005, dự thảo Luật Bình đẳng giới sẽ được trình Quốc hội để các đại biểu xem xét cho ý kiến lần đầu.

 

Thay mặt các nữ đại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa biểu dương những thành tích mà Hội LHPN Việt Nam đã đạt được, đồng chí bày tỏ niềm vui mừng khi thấy Hội ngày càng lớn mạnh và phát triển. Đồng chí Trương Mỹ Hoa cũng đề nghị ban soạn thảo Luật Bình đẳng giới cần tập trung nghiên cứu để xây dựng nội dung luật súc tích, đầy đủ và có chất lượng, để sớm trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới.


Buổi gặp mặt đã kết thúc trong không khí thân mật, cởi mở và ấm áp tình cảm giữa các nữ đại biểu Quốc hội với đông đảo cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam.
Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video