TW Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Canada tổ chức ký kết dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số, lãnh đạo cộng đồng và tạo thu nhập cho phụ nữ nghèo 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Đắc Nông”

11/08/2008
Nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada, ngày 11/8/2008, tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam 39 Hàng Chuối, Hà Nội, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Canada đã tổ chức lễ ký kết dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số, lãnh đạo cộng đồng và tạo thu nhập cho phụ nữ nghèo 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Đắc Nông”.

Tới dự lễ ký kết, có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa – UV TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Đại sứ Canada Gabriel-M.Lessard, đại diện Hội LHPN 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Đắc Nông, tiến sĩ Vương Thị Hanh – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) và đại diện các ban, đơn vị cơ quan TW Hội.


Dự án trị giá hơn một tỷ đồng Việt Nam (tương đương 63.566 đôla Canada) được tài trợ thông qua Quỹ Canada cho các sáng kiến địa phương sẽ thực hiện tại 3 tỉnh nói trên với sự phối hợp của CEPEW để tiến hành các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho 510 lãnh đạo nữ và lãnh đạo cộng đồng, nhất là những người dân tộc thiểu số, giúp cho 510 phụ nữ nghèo khác tăng thu nhập và nâng cao nhận thức về các vấn đề kinh tế-xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đại sứ quán Canada với phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ 3 tỉnh nói riêng, đồng thời thay mặt Hội LHPN 3 tỉnh cam kết sẽ thực hiện các hoạt động đúng mục tiêu Dự án đã đề ra.

 

 

 

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video