Unilever Việt Nam hỗ trợ phụ nữ nghèo lập nghiệp

07/10/2013
Với mục tiêu giúp hàng triệu phụ nữ nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam có việc làm ổn định, từ năm 2007, Unilever Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN Việt Nam triển khai các dự án, mở các lớp tập huấn, tạo công ăn việc làm, phát triển mô hình kinh doanh nhỏ…

Dự án “Hỗ trợ phụ nữ nghèo lập nghiệp” và “Hy vọng” được Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Unilever VN khởi động  thí điểm tại Hà Nội và Hải Phòng. 24 hội viên đầu tiên là những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có việc làm ổn định, có nhu cầu kinh doanh tạo thu nhập do Hội LHPNVN lựa chọn và giới thiệu. Chị Nguyễn Lệ Huyền (xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những người may mắn tiếp cận được dự án.

 

Chồng mất vì bệnh hiểm nghèo khi 2 con còn nhỏ. Thu nhập từ làm ruộng gần 1 triệu đồng/tháng không đủ đắp đổi cuộc sống của ba mẹ con, con gái lớn của chị mắc căn bệnh bại não và tim bẩm sinh. Đúng lúc khó khăn nhất, chị Huyền đã được Hội Phụ nữ xã giới thiệu đến dự án “Hỗ trợ phụ nữ nghèo lập nghiệp”. Nhờ đó, chị có việc làm ổn định, cuộc sống của 3 mẹ con chị dần được cải thiện.

 

Ngoài việc tạo việc làm ổn định, dự án còn tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh cần thiết, như kỹ năng bán hàng, quản lý tài chính, giao tiếp... giúp các chị em có thể tự quản lý và phát triển các mô hình kinh doanh nhỏ của  mình. Đến nay, sau 5 năm triển khai, dự án đã được mở rộng tới 21 tỉnh, thành phố với sự tham gia của hơn 370 phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thu nhập của chị em tăng dần lên mức 1,5-2 triệu đồng/tháng ở khu vực ĐBSCL và 3-4 triệu đồng/tháng ở vùng thành thị.

 

Cũng trong năm 2007, “Quỹ Khởi đầu mới” - chương trình tài chính vi mô - được Unilever VN và Hội LHPNVN thực hiện thí điểm tại 5 tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình và Bến Tre với mục đích cung cấp vốn và các kỹ năng cần thiết cho phụ nữ nghèo khởi sự mô hình kinh doanh nhỏ. Đến năm 2012, dự án được mở rộng ra Hà Nội và Hải Dương. Hiện, chương trình đã tổ chức hơn 1.000 khóa đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực cho hơn 55.500 người dân và cán bộ hội phụ nữ, gần 14.500 người đã được vay vốn với tổng vốn quay vòng lên tới gần 50 tỉ đồng.

Đại diện Unilever VN cho biết, từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục mở rộng dự án này sang các tỉnh khác với mục tiêu giúp đỡ hơn 100.000 phụ nữ nghèo của VN tiếp cận được chương trình tín dụng vi mô để có thể chủ động phát triển mô hình kinh doanh nhỏ của mình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo laodong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video