Vị thế của phụ nữ Mỹ trên chính trường

21/03/2007
Đầu năm 2007 lần đầu tiên trong lịch sử nước mỹ có một phụ nữ được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi.

Nhìn chung, phụ nữ Mỹ đang ngày càng củng cố vị thế của mình trên các lĩnh vực hoạt động. Tại Hạ viện Mỹ hiện có tới 87 phụ nữ (16,3%). Tại Thượng viện Mỹ đang có 16 phụ nữ (16%). Trong 9/50 bang ở Mỹ, vị trí Thống đốc nằm trong tay phụ nữ. Hiện có 11 phụ nữ Mỹ giữ chức Phó Thống đốc các bang (theo luật pháp Mỹ, mỗi thống đốc chỉ có một Phó thống đốc).

Ngay trong bộ máy hành pháp ở Mỹ, vị trí phụ nữ cũng khá nổi bật. Khi mới đắc cử nhiệm kỳ đầu tiên năm 2000, đương kim Tổng thống Mỹ George Bush đã dành ba ghế bộ trưởng cho phụ nữ: Bộ trưởng Bộ Lao động (bà Elaine Cho), Bộ trưởng Bộ Nội vụ (bà Gale Norton), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (bà Anh Veneman). Cũng chính Tổng thống Bush lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đã dành vị trí Cố vấn an ninh quốc gia cho một phụ nữ, bà Condoleezza Rice, hiện đang là Ngoại trưởng Mỹ. Trước bà, năm 1997 người phụ nữ đầu tiên ở vị trí số một trong Bộ Ngoại giao Mỹ là bà Madeleine Albright, trong nội các của Tổng thống Bill Clinton. Cả bà Albright và bà Rice đều là những nhân vật nổi bật của nền chính trị Mỹ hiện đại, góp phần tạo nên một hình ảnh giàu sức thuyết phục về trí tuệ của những người phụ nữ ở tầm cao tư duy.

 

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Bush, trong số 15 Bộ, ngoài Bộ Ngoại giao, phụ nữ hiện còn đang nắm Bộ Lao động (vẫn là bà Elaine Cho), Bộ Giáo dục (bà Margaret SpelLings), Bộ Giao thông (bà Mary Perter). Ngoài ra còn có một phụ nữ nữa ở hàm Bộ trưởng, đó là bà Susan Schwab, đại diện Thương mại Hoa Kỳ.

 

Sự có mặt của phụ nữ đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của chính giới Mỹ. Mềm mại trong đời sống nhưng các chính trị gia nữ ở Mỹ thường tỏ ra rất cứng cỏi trong việc đấu tranh cho nữ quyền. Nhờ họ, những vấn đề trước đây thuần tuý “chuyện đàn bà” bắt đầu được coi như “quốc gia đại sự”, thí dụ như vấn đề cấm hay cho phép nạo thai chẳng hạn. Phụ nữ Mỹ thường quan tâm đến nhiều vấn đề hơn là giới mày râu. Một cuộc điều tra xã hội cho thấy, đối với đàn ông Mỹ hiện nay, những vấn đề cần quan tâm hơn cả chỉ là cuộc chiến tranh Iraq, hiện trạng nền kinh tế hay nạn tham nhũng trong bộ máy chính quyền. Còn phụ nữ Mỹ, ngoài những vấn đề kể trên còn rất quan tâm tới lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ hay những chính sách an sinh xã hội...

Theo dòng thời gian, vai trò của các nữ cử tri Mỹ cũng trở nên có sức nặng hơn và đôi khi đã tạo nên bước ngoặt lớn trong các cuộc bầu cử. Theo một công trình nghiên cứu của hãng Edison Media Research và hãng Mitofsky International, đảng Dân chủ đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hộ năm 2006 ở mức độ rất lớn là do lá phiếu của phụ nữ ủng hộ họ. Một số nhà phân tích đã coi năm 2006 vừa qua là “Năm phụ nữ” vì các cử tri Mỹ đã góp phần quan trọng trong việc làm cho đảng Cộng hoà bị thất bại trong bầu cử Quốc hội và đảng Dân chủ lại giành về mình đa số ghế nghị sĩ sau 12 năm là thiểu số.

 

Theo một cuộc điều tra xã hội mới được kênh truyền hình CNN tiến hành gần đây, hiện đang có tới 62% số người Mỹ được hỏi ý kiến đồng ý bỏ phiếu cho một ứng cử viên Tổng thống là nữ (theo kênh truyền hình CBS, tỷ lệ này là 52%). Trong bất kỳ trường hợp nào, hiện đã có ít nhất một nửa số người Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng, đất nước của họ có thể sống tốt dưới quyền lãnh đạo của một nữ Tổng thống.

Theo ANTG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video