Việt Nam - Điển hình trong thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
Phát biểu liên quan đến kết quả thực hiện MDGs của Việt Nam, ông Kim Hak-Su, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch UNESCAP khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, Việt Nam đang đi đúng hướng trong việc thực hiện MDGs và đã tạo “nguồn cảm hứng” cho các Chính phủ, tổ chức liên quan trong việc thực hiện MDGs làm theo và tin tưởng rằng đến năm 2015, Việt Nam sẽ không còn người dân nào phải sống dưới mức 1 USD/ngày.
Tại buổi lễ khai mạc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, cũng như các nước trên thế giới, để thực hiện MDGs, Việt Nam đã tích cực đổi mới cơ chế chính sách, huy động tối đa các nguồn lực phát triển. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010; Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo; Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam; Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng ở các vùng nghèo, xã nghèo; Chương trình phát triển giáo dục - đào tạo; Chương trình phát triển Y tế, chăm sóc và bảo vệ bà mẹ, trẻ em; Chương trình phòng chống HIV/AIDS… Kết quả, trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đặc biệt các thành tích trong công tác xoá đói giảm nghèo; phát triển giáo dục đào tạo; nâng cao sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; phòng chống HIV/AIDS và các bệnh dịch nguy hiểm khác; tăng cường bình đẳng giới; bảo vệ môi trường…
Diễn đàn về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ khu vực Đông Á và Đông Nam Á diễn ra trong hai ngày (1, 2/3). Các chủ đề chính được thảo luận tại Diễn đàn là: Chiến lược phát triển và cách tiếp cận để đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ; Một Liên Hợp Quốc nhằm đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ; Huy động nguồn lực cho các Mục tiêu Thiên niên kỷ; Hướng tới một kế hoạch hành động trong khu vực Đông và Đông Nam châu Á…/.