Việt Nam đứng thứ 62 về chỉ số sức khoẻ trẻ em

04/01/2006
Việt Nam đứng thứ 62 về chỉ số sức khoẻ trẻ em và đứng thứ 39 về chỉ số sức khoẻ bà mẹ trong số 94 nước được Hiệp hội các tổ chức Cứu trợ Nhi đồng khảo sát.

Báo cáo chung về khảo sát chăm sóc bà mẹ và trẻ em của Hiệp hội các tổ chhức Cứu trợ Nhi đồng được Bộ Y tế Việt Nam giới thiệu tại Hà Nội ngày 8/12/2005.

 

Theo báo cáo này, tỷ lệ tử vong ở trẻ em mới sinh là 1.8%, tương đương với các nước có thu nhập bình quân cao hơn Việt Nam như Ru-ma-ni và Brazil.

 

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã công nhận tại Hội nghị dinh dưỡng tháng 10 vừa qua, Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực đạt mức giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng 1.8%/năm, so với mục tiêu dề ra là 2%.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video