Việt Nam có khoảng 4 triệu người mắc các bệnh hô hấp mạn tính

21/03/2007
Theo GS Nguyễn Năng An, hiện nước ta có khoảng 4 triệu người mắc các chứng bệnh về hô hấp mạn tính, trong đó có khoảng 3.000 người tử vong do mắc hen hàng năm.

Thiệt hại do bệnh hô hấp mạn tính gây ra ở nước ta là rất lớn. Nhận thức được mức độ nguy hiểm của những bệnh này, Việt Nam đã sớm thiết lập các mối quan hệ hợp tác và tích cực triển khai các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kiến thức… với các nước có nền khoa học phát triển để khám và điều trị có hiệu quả các bệnh này./.

Theo Sức khoẻ & Đời sống

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video