Việt Nam là thành viên chính thức của WTO

15/01/2007
Theo phóng viên TTXVN tại Brúcxen, 15 giờ chiều ngày 11/1 (giờ Hà Nội), tại Giơnevơ,Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO.

Đại sứ Eirik Glenne, Chủ tịch Đại hội đồng WTO, đồng thời là Chủ tịch Ban công tác về đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam, cùng Vụ trưởng Vụ đàm phán gia nhập Arif Hussain và nhiều quan chức của WTO đã chào đón Đại sứ Ngô Quang Xuân và các nhà ngoại giao Việt Nam tại cổng Trụ sở WTO. Đại diện cộng đồng Việt kiều tại Thụy Sĩ cũng có mặt tại buổi lễ để chào đón sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy đã đón tiếp Đại sứ Ngô Quang Xuân và các cán bộ chủ chốt của Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam, chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO.

Trên cổng chính của trụ sở WTO nổi bật lên hàng biểu ngữ: “Chào mừng Việt Nam thành viên thứ 150 của WTO”, bằng 3 thứ tiếng: Anh, Pháp và Tây Ban Nha, bên cạnh biểu ngữ là lá cờ đỏ sao vàng - Quốc kỳ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và biểu tượng của WTO. Đây là lần đầu tiên WTO giành nghi lễ đón tiếp đặc biệt này cho một thành viên mới gia nhập.


Trong hai thập kỷ Đổi mới, Việt Nam đã tiến hành những cải cách theo hướng tự do hóa thị trường và đang giành được lòng tin ngày càng tăng của giới đầu tư nước ngoài. Năm 2006, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã đạt mức kỷ lục trên 10 tỷ USD năm 2006.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Ngô Quang Xuân nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ là thành viên tích cực của WTO, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi với tư cách là thành viên chính thức của tổ chức thương mại toàn cầu, trở thành đối tác tin cậy của các nước, các nền kinh tế trên thế giới.

Trung tâm Thông tin tổng hợp (Theo TTXVN, VOV...)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video