Vĩnh Long: Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Trà Ôn thể hiện rõ tinh thần "Đoàn kết - Tự tin - Sáng tạo - Phát triển"

02/11/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lê Thanh Triều, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; 132 đại biểu đại diện cho gần 18.000 hội viên trong toàn huyện là đại biểu chính thức của Đại hội.
Ban Chấp hành Hội phụ nữ huyện Trà Ôn ra mắt tại Đại hội

Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và công tác Hội của huyện Trà Ôn đang dần phát triển, với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021; nhiều hoạt động hướng về cơ sở thực hiện tốt phong trào thi đua và các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện 48 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên hiến 25.328m2 đất làm đường giao thông nông thôn; thành lập 450 mô hình, CLB thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; huy động trên 81 tỷ đồng, giúp 6.768 lượt chị làm ăn, phát triển kinh tế, có 384 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững… Đặc biệt, các cấp Hội đã vận động tặng 2.470 phần quà với số tiền gần 256 triệu đồng để chăm lo, hỗ trợ các đối tượng khó khăn và lực lượng tuyến đầu, góp phần đáng kể trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Với tinh thần "Đoàn kết - Tự tin - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đã biểu quyết thông qua 13 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tập trung thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; 2 khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, “Đa dạng hóa hình thức tập hợp phụ nữ, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”; 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Trà Ôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 23 ủy viên; bầu Ban Thường vụ 7 đồng chí; bầu Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Trắc Lin, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XII. Đại hội cũng đã bầu ra 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, UBND huyện Trà Ôn đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ –2016- 2021. Đây cũng là đơn vị cuối cùng hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện của tỉnh Vĩnh Long và là cơ sở, tiền đề tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video