Vĩnh Phúc: Nâng cao kiến thức về học nghề và việc làm cho hội viên hội phụ nữ

21/10/2013
Đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nữ ở khu vực nông thôn là vấn đề cấp thiết được đặt ra không chỉ với riêng tỉnh Vĩnh Phúc. Trong những năm gần đây, Hội LHPN tỉnh đã quan tâm chú trọng tổ chức tuyên truyền Đề án 295 cùng với các nhiệm vụ của Hội và các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo đang triển khai trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua công tác tuyên truyền học nghề và tạo việc làm đạt hiệu quả chưa cao. Đội ngũ cán bộ Hội làm công tác tuyên truyền, nhất là ở cơ sở chưa được đào tạo bài bản, thiếu kỹ năng tuyên truyền, truyền thông và tư vấn; kinh phí cấp cho tuyên truyền còn hạn chế; hoạt động tuyên truyền tại cơ sở không thực hiện thường xuyên, chỉ tuyên truyền, vận động tham gia học nghề lồng ghép với hoạt động của Hội.

Để từng bước vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia học nghề và tăng cường tuyên truyền tới các thành viên trong gia đình và trong cộng đồng, mới đây, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và giao cho Trung tâm Dạy nghề & Giới thiệu việc làm của tỉnh Hội triển khai tổ chức thí điểm các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tầm quan trọng của việc học nghề, việc làm trong lao động nông thôn.

Các hoạt động tuyên truyền thực hiện tại cộng đồng được triển khai trong tháng 9-2013 với nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, bao gồm: Tuyên truyền tư vấn học nghề, việc làm trực tiếp tại cộng đồng cho 150 phụ nữ nông thôn chưa có việc làm ở độ tuổi từ 35-50 tại các xã Bá Hiến (Bình Xuyên), xã Nam Viêm (thị xã Phúc Yên), xã Đạo Trù (Tam Đảo). Việc tuyên truyền tư vấn học nghề, việc làm còn được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của 9 huyện, thị, thành và của 3 xã điểm. Thông qua Đài truyền thanh huyện, thị và 3 xã điểm, giúp người dân nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Nhà nước và địa phương về học nghề, việc làm đối với phụ nữ. Giới thiệu các mô hình hiệu quả về hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm. Lao động nữ sau khi học nghề được vay vốn từ Quỹ quốc gia để tự tạo việc làm. Đồng thời, sau khi học nghề tham gia sản xuất kinh doanh, tự tạo việc làm, lao động nữ còn được ưu tiên hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm…

Cũng trong tháng 9-2013, Trung tâm Dạy nghề & Giới thiệu việc làm còn phối hợp với các Trường THPT Tam Đảo, Bình Xuyên và thị xã Phúc Yên tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách về học nghề, việc làm và định hướng nghề nghiệp cho 300 học sinh nữ tại 3 trường. Thông qua việc tuyên truyền sẽ giúp cho các em học sinh nữ nhận thức được việc định hướng nghề và học nghề là rất quan trọng, nó không những chỉ giúp cho các em học sinh nắm được việc học nghề để làm gì? Học song không nhất thiết cứ phải theo học tại các Trường Đại học hay Cao đẳng mà sau khi tốt nghiệp THPT nếu đã được học nghề thì sẽ được Trung tâm định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm theo nhu cầu của thị trường, giúp các em sau khi ra trường có thu nhập ổn định.

Dự kiến trong tháng 10-2-13, Trung tâm sẽ tổ chức 3 buổi trao đổi, tọa đàm giữa chính quyền địa phương, các sở ban ngành liên quan và hội viên phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ dành đất cho phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, phụ nữ dân tộc, phụ nữ mất việc làm, chưa có việc làm và việc làm không ổn định tại xã Bá Hiến (Bình Xuyên), xã Đạo Trù (Tam Đảo)  xã Nam Viêm (thị xã Phúc Yên) về tầm quan trọng của học nghề, việc làm và cơ hội học nghề, hỗ trợ tạo việc làm.

Để nâng cao tầm quan trọng của việc học nghề, việc làm đối với lao động nữ, Trung tâm Dạy nghề & Giới thiệu việc làm Tỉnh Hội Phụ nữ sẽ thông tin về sàn giao dịch việc làm vào ngày 10 hàng tháng tại Trung tâm, kết hợp giới thiệu các cơ hội học nghề, việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu của phụ nữ. Trung tâm sẽ tổ chức treo băng zôn tuyên truyền về học nghề và việc làm, in 5000 tờ rơi tuyên truyền về học nghề và việc làm cấp cho Hội LHPN 9 huyện, thị và 3 xã điểm, triển khai viết tin bài tuyên truyền về học nghề và việc làm tại cộng đồng trên bản tin của Hội Phụ nữ, giới thiệu nơi đăng ký học nghề và nơi hỗ trợ tìm việc làm cho lao động nữ và lao động nữ nông thôn.

Theo đánh giá của Trung tâm Dạy nghề & Giới thiệu việc làm Tỉnh: Thông qua công tác tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về các nội dung học nghề và việc làm lồng ghép với các tổ, nhóm phụ nữ vay vốn tín dụng tiết kiệm, có tới  80% phụ nữ từ 35-50 tuổi trở lên hiểu được kiến thức về học nghề và việc làm, 100% hội viên tham gia hoạt động tuyên truyền được đánh giá nhận thức trước và sau hoạt động tuyên truyền nhằm tìm ra hình thức tuyên truyền phù hợp. Kết quả này cho thấy, việc tuyên truyền về học nghề và tạo việc làm cho phụ nữ tại cộng đồng sẽ góp phần tăng thu nhập cho người dân, từng bước xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững.

Để xây dựng mô hình đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới Trung tâm Dạy nghề & Giới thiệu việc làm Tỉnh Hội Phụ nữ sẽ triển khai nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh nhằm giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tầm quan trọng của việc học nghề, việc làm trong lao động nông thôn, tạo cơ hội để phụ nữ có thể tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định, giúp xoá đói giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH và hội nhập kinh tế Quốc tế.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video