Vượt khó, tạo việc làm cho nhiều lao động

14/04/2009
Ở xã Dũng Nghĩa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nhiều người biết đến và nể phục chị Vũ Thị Lan bởi chị là một phụ nữ đảm đang, có nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, biết tính toán, phát huy tay nghề, không những làm giàu chyo bản thân mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em phụ nữ và những người khuyết tật trong xã.

Trước đây, chị Lan từng có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà có 5 khẩu gồm hai vợ chồng, hai con và anh trai chồng nhưng chỉ có hai vợ chồng là lao động chính. Hai con chị còn nhỏ, trong đó con đầu bị thiểu năng trí tuệ. Anh trai chồng bị bệnh tâm thần cần phải trông nom chăm sóc thường xuyên. Khi đó, chị làm công cho HTX sản xuất ống tiêm Trà Vinh, chồng chị đi cày bừa thuê, anh chị rất cố gắng song thu nhập không đủ trang trải sinh hoạt gia đình và thuốc men cho anh trai chồng. Đã có lúc buồn chán chị định buông xuôi cho số phận, song nghĩ thương chồng, thương con chị lại tự nhủ mình phải cố gắng. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, chị Lan bàn với chồng xin nghỉ làm ở HTX sản xuất ống tiêm và mở cơ sở sản xuất ống tiêm tại gia đình, bởi chị tự tin vào tay nghề và kinh nghiệm tích luỹ từ trước đến nay. Chị cân nhắc tính toán, làm được như thế chị vừa có điều kiện phát huy tay nghề để phát triển kinh tế, vừa có thời gian trông nom anh trai chồng bị bệnh và đứa con tật nguyền.

Thời gian đầu cơ sở mới thành lập, vốn ít, công cụ lao động thô sơ, nhân công chỉ có bốn người, đầu ra cho sản phẩm tiêu thụ còn cầm chừng. Trong lúc khó khăn ấy, chị được sự khích lệ động viên của gia đình, anh em bạn bè, đặc biệt là Hội phụ nữ giúp vay vốn, giới thiệu học lớp quản lý doanh nghiệp, tham gia các lớp chuyển giao KHKT ở địa phương... Qua những lớp tập huấn đó, chị Lan đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các chị là chủ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đi trước, đặc biệt học hỏi được cách tìm hiểu thị trường và quản lý doanh nghiệp. Có thêm vốn, chị Lan đầu tư mở rộng sản xuất và chăn nuôi lợn. Từ đó cơ sở sản xuất ống tiêm của chị đi vào hoạt động nề nếp, kinh tế gia đình dần dần hồi phục. Chỉ sau một thời gian chị Lan đã có vốn để mở rộng việc phát triển kinh tế như mua máy tuốt lúa, máy cày để làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Kết hợp phương châm lấy ngắn nuôi dài, chị nhận cấy gần một mẫu ruộng để có lương thực cho gia đình và thức ăn chăn nuôi. Ba lợn nái mỗi năm cho chị ba lứa lợn con, chị gột thành lợn thịt và mỗi năm xuất chuồng trên ba tấn, trừ chi phí thu lãi 12 - 15 triệu đồng/năm. Để cơ sở sản xuất ống tiêm có thể tạo thêm nhiều việc làm hơn nữa, chị dành vốn quay vòng đầu tư mua thêm hai máy ép hơi. Đến nay, 17 lao động của hai xã Dũng Nghĩa và Tân Lập có việc làm thường xuyên tại cơ sở, mức lương tám trăm đến một triệu đồng/tháng. Trong số đó có 4 lao động là người khuyết tật, thu nhập bốn trăm đến năm trăm ngàn đồng/người.

Do coi trọng chữ tín làm đầu, cơ sở sản xuất của chị Lan ngày càng được nhiều khách hàng biết đến, thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng. Hiện chị không chỉ cung ứng sản phẩm ống tiêm cho Công ty Dược Thái Bình mà còn xuất cho Công ty Dược Hải Dương, Thanh Hoá, Nghệ An mỗi tháng bình quân khoảng 4 tấn hàng. Nhẩm tính thu nhập từ cơ sở sản xuất ống tiêm trừ chi phí mỗi năm cho thu 40 - 45 triệu đồng; thu từ sản xuất chăn nuôi, dịch vụ từ 28 - 30 triệu đồng. Kinh tế ổn định, cuộc sống được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Có kinh tế, vợ chồng chị dành vốn cố định phát triển sản xuất và đã đầu tư sửa sang lại nhà cửa khang trang, mua sắm các đồ dùng cần thiết phục vụ sinh hoạt gia đình. Ngoài tập trung sản xuất kinh doanh, chị còn dành thời gian chăm sóc anh chồng và con lớn, nuôi dạy con thứ hai chăm ngoan học giỏi.

Nói về nguyện vọng của mình, chị Lan mong muốn có thể mở rộng cơ sở sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo thêm được nhiều việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nữ và người tàn tật trong vùng, góp phần xoá đói giảm nghèo ở địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó cần phải có vốn lớn, chị Lan rất mong được các cấp chính quyền, hội đoàn thể, ngân hàng giúp cho chị vay vốn ưu đãi dài hạn để chị thực hiện được ước mơ.

Theo báo Thái Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video