Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”

25/11/2021
Sáng 25/11, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chính thức khai mạc với chủ đề: "Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) cho Hội LHPN TP. Hà Nội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và 482 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong thành phố.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN TP. Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, triển khai sâu rộng phong trào thi đua, ba cuộc vận động, hai khâu đột phá và ba nhiệm vụ trọng tâm gắn với quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và 8 chương trình công tác của Thành ủy; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải ảnh) trao tặng Đại hội bức tranh biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

Các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua sát với yêu cầu thời kỳ mới; hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phấn đấu đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Từ phong trào thi đua, nhiều mô hình, phần việc thiết thực đã được các cấp Hội triển khai, không chỉ hình thành thói quen tiết kiệm, sống xanh cho phụ nữ mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình và cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư. Trong nhiệm kỳ qua, với số tiền tiết kiệm 55,65 tỷ đồng, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thành phố đã đóng góp xây sửa 619 mái ấm tình thương, 81 nhà tình nghĩa, giúp gần 40.000 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế có nhiều khởi sắc; vai trò của Hội Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được khẳng định rõ nét thông qua các Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”, phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”. Đến cuối nhiệm kỳ, tổng dư nợ các nguồn vốn do tổ chức Hội quản lý đạt 6.985 tỷ 359 triệu đồng cho 162.404 lượt hộ phụ nữ vay. Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã biểu dương, tôn vinh 522 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Thủ đô; hỗ trợ 1.750 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn Thành phố làm nòng cốt trong duy trì tổng vệ sinh hàng tuần tại các địa bàn dân cư, tích cực tham gia bảo vệ nguồn nước, phân loại rác tại nguồn, vận động sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Các đồng chí lãnh đạo TW và thành phố Hà Nội tham quan triển lãm ảnh thể hiện nét đẹp Phụ nữ Thủ đô trên các lĩnh vực và các hoạt động thể hiện dấu ấn một nhiệm kỳ

Các cấp Hội tập trung đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, củng cố tổ chức Hội, thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, hoạt động Hội sát hơn với nhu cầu của hội viên, phụ nữ, thích ứng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của dịch Covid-19. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên TP. Hà Nội về các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Thủ đô; về tình hình quốc tế và khu vực…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cùng nhân dân Thủ đô đoàn kết, đồng lòng chống dịch; động viên lực lượng tuyến đầu, kịp thời hỗ trợ phụ nữ và gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tình nguyện tham gia tổ phòng chống Covid cộng đồng, các điểm trực chốt, đảm nhận công tác hậu cần phục vụ các điểm xét nghiệm, tiêm chủng, cách ly... góp phần cùng thành phố kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Với những thành tích đóng góp xứng đáng, Hội LHPN TP. Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2).

Xây dựng người phụ nữ Thủ đô thời đại mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã biểu dương những kết quả mà các cấp Hội LHPN TP. Hà Nội đạt được trong 5 năm qua, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, phụ nữ Hà Nội đã vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ 15 đã đề ra.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga biểu dương những kết quả mà các cấp Hội LHPN TP. Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua (Ảnh: Viết Thành)

Nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị: “Các cấp Hội LHPN TP. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả và những bài học kinh nghiệm đã rút ra trong nhiệm kỳ qua; đặc biệt, cần nghiêm túc có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra tại Đại hội; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của các lực lượng phụ nữ Thủ đô để tạo những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới”.

Tham dự Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ thời gian qua không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở. Các phong trào thi đua, các đề án công tác và nhiệm vụ trọng tâm được xác định trúng, đúng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, thực sự đi vào chiều sâu, được triển khai thực hiện có hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chị em phụ nữ đã cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đồng tình với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới do Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội, đồng thời gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Từ những định hướng trên, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội xác định: Phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; 2 khâu đột phá “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động Hội và kết nối thu hút phụ nữ”; “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp” và 3 nhiệm vụ: Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, đáp ứng yêu cầu thời đại mới; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội phụ nữ TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên trong mọi lĩnh vực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội và phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ của hội viên, phụ nữ; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tăng cường hoạt động liên kết, vận động khai thác nguồn lực.

Ban Chấp hành Hội LHPN TP. Hà Nội nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội

Tại Phiên Đại hội buổi sáng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội LHPN TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 65 đồng chí đã trúng cử .

Chiều cùng ngày, Ban chấp hành khóa 16 họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video