Xin lỗi công khai một phụ nữ bị kết án oan
Bà Hoa là người duy nhất liên quan đến vụ án “giết người” xảy ra vào tháng 7-2000 sau khi người dân ở ấp Xẻo Chích nghe tiếng la thất thanh từ nhà bà Nguyễn Thị Hai - mẹ nuôi bà Hoa.
Theo hồ sơ vụ án, lúc mọi người chạy vào nhà bà Hai chỉ thấy hai người phụ nữ và một cốc thuốc trừ sâu đổ lênh láng trên nền nhà. Bà Hoa cho biết mẹ nuôi đã tự uống thuốc độc rồi vu oan cho bà. Cả hai lần xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đều phạt bà Hòa 7 năm tù giam về tội giết người do có hành vi đổ thuốc sâu vào miệng mẹ nuôi.
Tháng 4-2007, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã xử theo trình tự giám đốc thẩm tuyên hủy án để điều tra bổ sung và xét xử lại. Cuối tháng 2-2008, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra đối với bà Hoa.
Yêu cầu bồi thường oan sai, bà Hoa đã đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân tối cao tại TP.HCM bồi thường trên 145 triệu đồng, trong đó gần 100 triệu đồng là tiền bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất sau hơn 3 năm bị khởi tố, truy tố và bị tòa án đưa ra xét xử.