Xu hướng phụ nữ chọn cuộc sống đơn thân.

16/10/2008
Không chỉ cô gái quá lứa, lỡ thì tìm kiếm một đứa con để làm điểm tựa tuổi già, những cô gái trẻ thiếu hiểu biết trót dại mà những phụ nữ trẻ có lối sống hiện đại, độc lập về kinh tế, ưa chuộng sự tự do cũng lựa chọn có con mà không có chồng đang diễn ra với chiều hướng ngày một gia tăng.

Chị Vân làm việc tại một đơn vị doanh nghiệp, trải qua nhiều mối tình nhưng chị hầu như không gắn bó được với ai lâu. Người đàn ông nào đến với chị cũng cho chị cảm giác không phù hợp đã làm cho chị mệt mỏi với những cuộc hẹn hò. Và rồi, chị quyết định lựa chọn sinh con bằng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở cái tuổi 30. Chị rất hài lòng với bé trai kháu khỉnh: “Tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi đã có bé Bông để yêu thương, chăm sóc, đặc biệt là không phải sống chung với một người đàn ông nhạt nhẽo hay rượu chè nào đó. Tôi đang dự định sẽ có thêm một bé trai nữa khi bé Bông tròn 5 tuổi”.

Còn chị Huyền đang làm cho một đại lý bán máy bay thì cho rằng cuộc sống của chị hiện nay là rất ổn. Việc có cậu con trai đã làm chị yên tâm cho tuổi già sau này. Khi công việc căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy con, nghe thấy tiếng nó bi bô là bao nhiêu mệt mỏi trong chị đều tan biến. Lúc buồn, cô đơn thì chị đến với bạn bè, người quen và cha mẹ. Hiện tại, chị Huyền cũng có một vài người đàn ông chấp nhận hoàn cảnh của chị và theo đuổi, nhưng chị vẫn chưa lựa chọn ai cả. Chị tâm sự: ”Mình sợ cảnh làm dâu, làm vợ lắm. Lấy chồng rồi cuộc sống gò bó lắm, mình sẽ bị mất tự do gặp bạn bè, phải chiều theo ý chồng... Mà nếu lấy phải ông chồng không hợp thì khổ hơn. Mình đã có tình yêu của mình rồi, cu Tít là tất cả cuộc sống của mình”.


Chị Thanh làm ở một Viện Nghiên cứu lịch sử thì khác, vẫn khát khao một tình yêu nhưng lại chẳng có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của chị. Ở cái 35, có trình độ, có một chức vị nho nhỏ và có điều kiện tiếp xúc với nhiều người, việc tìm kiếm một người đàn ông cho mình ngày càng khó. “Bây giờ mình đọc được cả ý nghĩ trong họ, mình luôn có cảm giác họ kém cỏi đối với mình. Không phải mình chưa có tình cảm với ai, nhưng đối tượng đó họ lại chẳng để ý đến mình, đành phải chờ đợi vậy mà nếu không được thì chọn cuộc sống đơn thân cho nhẹ nhõm”.


Nhiều phụ nữ còn lựa chọn sống một mình, thậm chí không màng đến đứa con. Chị Phượng làm ở một công ty du lịch đã 40 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Mặc cha mẹ, bạn bè thúc giục, mặc những anh chàng đẹp trai tán tỉnh, chị vẫn “vững như kiềng ba chân”. Không phải chị “cành cao” mà trong chị không có ý niệm “lập gia đình”. Với chị, mọi người đàn ông đến với chị chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, cao hơn là người tình. Chị thường nói “Mình chưa bao giờ nghĩ đến cuộc đời mình sẽ phải bó buộc với một người đàn ông, với một gia đình. Họ sẽ làm xáo trộn mọi sự sắp xếp trong cuộc sống của mình. Đơn giản nhất là những vật dụng trong nhà và cao hơn là sự tự do của mình...”  


Như vậy, quyết định lựa chọn cuộc sống đơn thân đối với họ không phải là do thất vọng, chán chường với cuộc sống mà chỉ là sự tự nguyện lựa. Khi họ tự cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, không cần có người đàn ông để nương tựa; hoặc không tìm thấy được ai phù hợp với mình; hoặc không muốn cuộc sống của mình sáo trộn; hoặc sợ tan vỡ cũng như những rắc rối phát sinh trong hôn nhân... Lướt qua diễn đàn "Cha mẹ đơn thân", chúng ta sẽ hiểu thêm được thế giới của họ, của những người cha, người mẹ đang đơn thân nuôi con.

Tuy nhiên, việc lựa chọn này cũng không phải không có những mặt trái của nó. Ai cũng hiểu rằng, sống đơn độc là sự một thiệt thòi rất lớn, cả phụ nữ và nam giới cũng vậy. Đối với những phụ nữ nuôi còn một mình thì nỗi vất vả, thua thiệt còn lớn hơn nữa. Đối với những người phụ nữ có chồng, chồng họ là trụ cột chính, gánh vác cho họ rất nhiều trong việc nuôi con, chăm sóc con cái cũng như làm kinh tế, lo cuộc sống gia đình. Rồi những hôm trái gió, trở trời, đau ốm, một bờ vai rộng, mạnh mẽ để dựa vào là một niềm hạnh phúc muôn thuở của người phụ nữ. Rồi khi đứa trẻ lớn lên, nó không chỉ cần bàn tay ấm áp của mẹ mà nó còn cần bờ vai của người cha. Sự giáo dục thiếu vai trò của người cha cũng là thử thách đối với đứa trẻ...

Quỳnh Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video