Ý kiến của nữ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ X

17/04/2006
Trong không khí náo nức đón chào Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X, trang Web Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng giới thiệu ý kiến của 2 nữ đại biểu TP Hà Nội dự Đại hội Đảng X do Báo PNTĐ phỏng vấn, đó là bà Tô Yên Khánh và bà Hồ Thị Thu Ngọc.

PV: Thưa bà Tô Yên Khánh, là Đại biểu nữ, lại là Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, bà sẽ chuyển những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng gì của chị em đến Đại hội Đảng ?

Bà Tô Yên Khánh: Trước hết. phải nói rằng bản thân tôi rất vinh dự, tự hào được là Đại biểu chính thức dự Đại hội lịch sử này.


Là Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội, tôi nghĩ rằng qua 20 năm Đổi mới, đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, đất nước ta,Thủ đô ta có nhiều đổi thay rõ rệt trên mọi phương diện. Vị thế, vaitrò cúa phụ nữ ngày càng được nâng cao. Đời sống vật chất, tinh phần của đó em được nâng lên trông thấy. Nhiều cơ hội mới đã và đang mở ra cho toàn dân, trong đó có chị em phụ nữ. Chị em có thể tự hào đã cùngvới nhân dân Thủ đô và cả nước đóng góp tích cực vào sự phát triển ấy. Thử hình đung lại những năm 80 của thế kỷ trước, thời bao cấp, phụ nữ mình thật khổ trăm bề. Nhìn nhận như vậy mới thấy hết tấm lòng biết ơn Đảng, Bác của chị em phụ nữ, từ đó càng thêm tin tưởng tuyệt đối vào con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn, quyết tâm làm hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới vì dân giàu nước mạnh,,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Tuy nhiên. yêu cầu thực tiễn đời sống và cơ chế thị trường hiện đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc cần quan tâm tháo gỡ. Đó là tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn khá nặng nề, nhận thức về bình đẳng giới còn nhiều lệch lạc, thái độ đối xử với phụ nữ cả trong gia đình và ngoài xã hội còn nhiều chuyện cần sớm khắc phục, mặt trái của cơ chế thị trường đang tác động mạnh mẽ vào đời sống gia đình, tạo nhiều áp lực cho phụ nữ... Đặc biệt, tình trạng dôi dư mất việc làm khi doanh nghiệp chuyển đổi, sắp xếp lại sản xuất... thường rơi vào phụ nữ; thu nhập của lao động nữ thấp hơn nam, nhiều đơn vị không muốn tuyển lao động nữ vì ngại giải quyết các vấn đề thuộc về "thiên chức" của chị em, phụ nữ nông dân mất đất canh tác khó tìm nghề mới đang làm Hội phụ nữ các cấp rất trăn trở. Vì vậy, tôi rất mong từ Đại hội này, bên cạnh chăm lo chính sách xã hội chung, Đảng sẽ chú trọng chăm lo các vấn đề của lao động nữ, nhất là chính sách đối với vùng thay đổi mục đích sử dụng đất để phụ nữ có thể đóng góp sức lực và trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.


PV: Bà có thể cho biết Bà tâm huyết vấn đề gì nhất trong Dự thảo báo cáo Đại hội lần này?

 

Bà Tô Yên Khánh: Tôi rất tâm đắc khi thấy Dự thảo đặt vấn đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc " đã nêu ra nhiều giải pháp thiết thực. Chẳng hạn, đối với phụ nữ: “Chăm lo công tác phụ nữ và vấn đề bình đẳng giới, nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân, người lao động, người mẹ, người thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, thai sản, chế độ đối với lao động nữ. Kiên quyết chống các TNXH, các hành vi buôn bán, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ, trẻ em”.

 

Với những giải pháp thiết thực như vậy, tôi tin rằng, khi nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ tạo ra bình đẳng giới một cách triệt để. Tôi mong rằng, tư tưởng chỉ đạo này của Đảng sẽ được triển khai sâu sát đến các cấp Bộ/Ngành, Chính quyền địa phương và đến Hội LHPN để cùng thực thi, tạo nên sự bình đẳng thực sự phát huy được tốt nhất sự đóng góp to lớn của phụ nữ vào sự nghiệp phát triển đất nước.


PV: Thưa bà Hồ Thị Thu Ngọc, là Bí thư Quận Uỷ quận Hai Bà Trưng, có số lượng Đảng viên cao thứ nhì Thành phố, trước thềm Đại hội bà nghĩ gì về công tác xây dựng, chính đốn Đảng?


Bà Hồ Thị Thu Ngọc
: là người làm công tác Đảng chuyên trách nhiều năm qua, lại được nghiên cứu kỹ dự thảo, tôi thấy tâm huyết khi Đảng ta xác định rõ: “Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta". Vấn đề chỉnh đốn Đảng cũng đã được Đảng ta chỉ rõ trong bài học kinh nghiệm qua 20 năm Đổi mới, đó là: "Xây đựng Đảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp Đổi mới". Vấn đề quan trọng như vậy, nhưng đây là nhiệm vụ của nội bộ tổ chức Đảng, không ai có thể làm thay. Vì vậy trong Dự thảo Báo cáo Chính trị đã đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2006-2010 là rất trúng và đúng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước.

Trung tâm Thông tin
Theo Trần Thu Hằng, PV Báo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video