• Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

    - Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh tổ chức lớp truyền thông về “phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới” năm 2024 - Hội LHPN huyện Phước Long phối hợp tổ chức lễ phát động thực hiện “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” - Hội LHPN xã Ninh Quới A ra mắt tổ liên kết “Đan đát”
  • Xây dựng mô hình "Điểm xanh văn hóa" của phụ nữ TP Huế

    Ngày 7/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP. Huế tổ chức ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” và xây dựng mô hình “Điểm xanh văn hóa” tại Đình làng Dương Xuân Hạ, phường Thủy Xuân. Đây là mô hình do cụm 3, gồm Hội LHPN các phường An Tây, Thủy Biều, Thủy Xuân, Thủy Bằng và xã Hương Thọ thực hiện.
  • Huế: Ra mắt mô hình “Điểm xanh văn hóa” và hoạt động vì cộng đồng

    Ngày 31/3, sau khi ra mắt mô hình “Điểm xanh văn hóa” gắn với phong trào Ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng, Hội LHPN các cụm trên địa bàn TP. Huế tiếp tục triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường và tặng quà cho phụ nữ nghèo.
  • Phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt

    Chiều 28/3/2024, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2024 - 2027 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tài nguyên & Môi trường.
  • Sóc Trăng: Phụ Nữ huyện Cù Lao Dung với mô hình “Nhà Tôi Xanh – Sạch – Đẹp” góp phần xây dựng nông thôn mới

    Thông qua CVĐ "Xây dựng gia đình 5 Không, 3 Sạch", “Xây dựng gia đình 5 Có, 3 Sạch” do Hội LHPN Việt Nam phát động, hội viên, phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong công tác xây dựng Nông thôn mới. Cũng từ CVĐ này, những người phụ nữ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã có những sáng kiến hay, cách làm phù hợp, sáng tạo hiệu quả giúp cho miền quê trở nên đáng sống.

TIN TỨC SỰ KIỆN

NỮ DOANH NHÂN