Nữ thầy thuốc ưu tú đầu tiên của tỉnh Hưng Yên
Tốt nghiệp Đại học y Hà Nội với chuyên môn Đa khoa khoá 1974-1980, nữ bác sỹ trẻ Dương Thị Kim Thu về công tác tại Trung tâm y tế huyện Kim Động (nay là bệnh viện huyện Kim Động- tỉnh Hưng Yên). 27 năm lăn lộn với nghề trong điều kiện làm việc rất khó khăn: bệnh nhân phần đông là người nghèo, trang thiết bị y tế còn hạn chế.., bác sĩ Thu luôn trăn trở làm thế nào để những bệnh nhân nghèo đỡ thiệt thòi. Ý nghĩ đó đã thôi thúc chị không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn.
Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp 1, chị tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Bằng những cố gắng không ngừng, chị và đồng nghiệp đã có nhiều thành công và kinh nghiệm trong công tác cấp cứu, đặc biệt là công tác cấp cứu truỵ mạch và cấp cứu ngộ độc giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi hiểm nghèo.
23 năm làm công tác điều trị, 4 năm làm phó giám đốc phụ trách chuyên môn, bác sĩ Thu đã có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học thuộc nhiều lĩnh vực của y học mang lại lợi ích cho ngành y tế, đặc biệt là các đề tài “Thống kê điều trị làm giảm huyết áp và biến chứng cao huyết áp”, “Nghiên cứu tình hình ngộ độc cấp hoá chất dùng trong nông nghiệp và dùng trong y học”… được Hội đồng nghiệm thu Sở y tế tỉnh đánh giá cao.
Là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thẳng thắn, chân thành nhưng rất quyết đoán trong công việc, hết lòng vì người bệnh nên Bác sỹ Thu luôn được đồng nghiệp, bệnh nhân và nhân dân tin yêu quý trọng. 9 năm liền là chiến sỹ thi đua các cấp, chị còn nhiều lần được Ngành y tế khen thưởng. Đặc biệt, phần thưởng vinh dự nhất đối với chị là được Nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Với phần thưởng này, chị là nữ Bác sĩ đầu tiên ở tỉnh Hưng Yên được tặng danh hiệu cao quý.
Chị tâm sự: “Mình cũng như bao người phụ nữ khác cũng không phải không có những khó khăn, để có được thành công như ngày hôm nay phần lớn là nhờ công của các bệnh nhân…”
Say mê với công tác chuyên môn và có nhiều cống hiến cho ngành y học nhưng chị vẫn không quên vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Chị luôn cố gắng sắp xếp công việc chuyên môn, quản lý để đảm trách trọn vẹn vai trò người mẹ hiền, người vợ đảm, người con hiếu thảo để chồng con yên tâm công tác, học hành. Hai người con của chị nhiều năm liền là học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học và đã trưởng thành.
Với những gì đã làm được, bác sĩ Thu xứng đáng với danh hiệu thầy thuốc ưu tú của nhân dân./.