Phụ nữ Quảng Trị “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”
Người cán bộ Hội “5 được”
Ở Tổ dân phố 2, Khu 7, Phường 1, Tp Đông Hà, chị Nguyễn Thị Kim Nga là tấm gương sáng cho hội viên phụ nữ và bà con noi theo. Chị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, xứng đáng là cán bộ Hội Phụ nữ “5 được”(đi được, nghe được, nói được, viết được, làm được).
Trong công tác Hội, chị Nga luôn suy nghĩ, tìm tòi, hướng về cơ sở, đi từng nhà, gặp từng người, lắng nghe để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em đồng thời bám sát tình hình thực tế địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động rồi trực tiếp hướng dẫn chị em thực hiện. Các chuyên đề sinh hoạt mà chị xây dựng cho chi hội luôn gắn với các phong trào, cuộc vận động của Hội như: “Tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua “Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Tìm hiểu và triển khai Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, “Hướng về Biển đảo”… Từ nội dung sinh hoạt, chị và BCH chi hội đã tổ chức cho chị em thực hiện thông qua các mô hình, việc làm cụ thể. Mô hình Tổ phụ nữ tiết kiệm “Nuôi heo đất”,“Tiết kiệm tín dụng”... đã được 100% hội viên ủng hộ, trong năm 2014 mô hình “Nuôi heo đất” đã tiết kiệm được 35 triệu đồng, mô hình “Tổ phụ nữ Tiết kiệm tín dụng” đã tiết kiệm được 180 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng để ủng hộ phụ nữ nghèo, học sinh nghèo học giỏi và cho hội viên vay không tính lãi để phát triển kinh tế. Bên cạnh các hoạt động cho vay vốn, chị còn rất tích cực trong huy động chị em hỗ trợ nhau ngày công, hướng dẫn kiến thức làm ăn, bắt tay chỉ việc cho chị em nghèo. Từ các nguồn vốn được vay và sự hỗ trợ, giúp đỡ của chi hội, nhiều chị em đã phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với khu phố giảm hộ nghèo từ 11 hộ đầu năm đến nay chỉ còn 7 hộ.
Bà chủ thương hiệu nước mắm nổi tiếng “Phụng- The”
Đó là chị Võ Thị The, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Phụng The, thương hiệu có uy tín từ nhiều năm nay với người tiêu dùng Quảng Trị và bà con các tỉnh lân cận.
Chị The (đứng) giới thiệu về sản phẩm của cơ sở nước mắm "Phụng The"
Lấy chồng với hai bàn tay trắng, sinh con đầu lòng khi kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, chị phải đi làm thuê để gánh vác các khoản chi tiêu ngày một nhiều. Cuộc sống chật vật, chị quyết định vào Quy Nhơn, Khánh Hoà làm thuê cho các cơ sở chế biến nước mắm với mong muốn có thêm thu nhập và học nghề để về quê hương kiếm sống lâu dài. Ham học hỏi, chưa đầy một năm, chị đã giắt lưng được kha khá kinh nghiệm. Chị quyết định trở về quê hương tại Khu phố 1, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh bắt đầu nghề chế biến nước mắm (Thị trấn Cửa Việt là cảng biển, nơi có nguồn nguyên liệu hải sản dồi dào).
Những ngày đầu mới khởi nghiệp, chị chỉ chế biến nhỏ lẻ và đi bán hàng rong suốt tuyến Gio Linh - Đông Hà - Cam Lộ -Khe Sanh... rất vất vả mà lời lãi chả được bao nhiêu. Sau đó, với sự giúp đỡ của chính quyền và Hội LHPN các cấp, chị The được vay vốn, được tập huấn kỹ thuật, đi tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi ở trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực này.
Năm 2006 chị The mở cơ sở sản xuất mắm - ruốc Phụng The có quy mô sản xuất lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Hàng năm cơ sở của chị chế biến từ 100 đến 150 tấn nguyên liệu, thu lợi nhuận từ 200 đến 300 triệu đồng. Tháng 4 năm 2013, cơ sở nước mắm của chị được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy hải sản Quảng Trị công nhận thương hiệu, nhãn mác cho các sản phẩm mắm ruốc. Hội KHKT Hà Nội cũng bình chọn sản phẩm mắm ruốc Phụng The là “Thương hiệu tin dùng Thủ đô”. Chất lượng đảm bảo cộng với sự nhanh nhạy trong quảng bá sản phẩm, thương hiệu mắm - ruốc của chị đã được nhiều nơi trong và ngoài nước biết đến, đặc biệt đã được xuất khẩu sang nước bạn Lào với sản lượng lớn.
Năm 2014 dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Cửa Việt, chị cùng 29 hội viên khác thành lập Tổ hợp tác Chế biến thuỷ sản Tân Việt. Tổ hợp tác đã liên kết sản xuất, hỗ trợ nhau trong kinh doanh; hỗ trợ vốn và tìm đầu ra cho các sản phẩm của các thành viên trong tổ như nước mắm, mắm ruốc, mắm nêm, thủy hải sản tươi sống...
Hiện, cơ sở sản xuất nước mắm của chị đang tạo việc làm ổn định cho từ 10 đến 20 lao động với mức lương bình quân từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị The còn giúp vốn không lãi cho 10 hộ nghèo là hội viên phụ nữ, mỗi hộ 10 triệu đồng, đề kinh doanh. Chị cũng rất nhiệt tình hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, nhận hội viên phụ nữ nghèo hoặc con em của hội viên nghèo vào làm việc trong sơ sở của mình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Phụ nữ; chăm sóc, nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi. Chị là tấm gương sáng về người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”
Người phụ nữ Vân Kiều thoát nghèo bền vững
Chị Hồ Thị Xa Re
Chị Hồ Thị Xa Re là phụ nữ dân tộc Vân Kiều điển hình về thoát nghèo bền vững. Chịđang sinh sống tại thôn Pa Hy, xã Tà Long, huyện Đakrông (một huyện thuộc 62 huyện đặc biệt khó khăn trên toàn quốc).
Cũng như hoàn cảnh của nhiều chị em phụ nữ dân tộc khác, chị Xa Re lấy chồng từ rất sớm. Chồng mải chơi, mê rượu chè không giúp đỡ vợ con nên gia đình rơi vào cảnh nghèo túng. Chị phải một thân một mình lo toan mọi bề từ lao động sản xuất đến nuôi dạy chăm sóc con cái. Tham gia Hội Phụ nữ, chị học được cách tỉ tê khuyên nhủ chồng bỏ rượu, phụ giúp vợ làm ăn, xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhờ đó, dần dần chồng chị đã tỉnh rượu, vợ chồng chị đoàn kết một lòng để tập trung phát triển kinh tế. Được sự hỗ trợ của Hội LHPN các cấp trong tỉnh, gia đình chị đã được vay vốn Ngân hàng CSXH, từ mức 5 triệu đồng rồi tăng lên mức 20 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản, trồng rừng, trồng sắn. Sau 10 năm lập gia đình, từ hai bàn tay trắng anh chị đã có một gia tài không nhỏ: 12 con trâu, 6 ha tràm, 4 ha sắn. Trả được nợ ngân hàng, anh chị còn xây được nhà kiên cố khang trang, nuôi con ăn học đàng hoàng. Thoát nghèo bền vững từ năm 2010 đến nay, hàng năm gia đình chị có thu nhập ổn định khoảng 30 triệu đồng/năm. Chị được Hội LHPN xã chứng nhận đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc trong 2 năm2013 - 2014.
Chị Nguyễn Thị Kim Nga, chị Võ Thị The, chị Hồ Thị Xa Re là ba trong số nhiều hội viên tiêu biểu của Quảng Trị được tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2010 - 2014.
