Cảnh giác với “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội
Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn về thu nhập cao, việc làm nhàn hạ trên mạng xã hội có thể là các bẫy lừa đảo tinh vi, thậm chí mang tính xuyên biên giới. Nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm việc của người trẻ, phụ nữ và lao động tự do để dụ dỗ nạn nhân xuất cảnh trái phép, sau đó bóc lột sức lao động hoặc ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp.
Thực tế cho thấy, các tin tuyển dụng thường xuất hiện trên Facebook, Zalo, TikTok với những cam kết như “không cần kinh nghiệm”, “bao ăn ở”, “lương cao”, kèm theo sự thúc giục liên tục nhằm tạo áp lực tâm lý. Khi đã sang biên giới, nạn nhân có nguy cơ bị thu giữ giấy tờ, đe dọa, khống chế và rơi vào tình cảnh đặc biệt nguy hiểm.
Trước thực trạng này, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm việc qua các kênh chính thống, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp và tuyệt đối không tin vào các lời mời xuất cảnh trái phép. Sự tỉnh táo và hiểu biết chính là “lá chắn” quan trọng để tự bảo vệ bản thân trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi trên không gian mạng.