Gương sáng phụ nữ Mông Tuyên Quang làm giàu với mô hình nuôi ong mật dưới tán rừng

15/12/2025
Từ năm 2020, chị Vàng Thị Tiệp, dân tộc Mông, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nậm Ban, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, đã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò là cán bộ Hội mà còn trở thành một điển hình làm kinh tế giỏi với mô hình nuôi ong mật dưới tán rừng.
Chị Tiệp bên mô hình nuôi ong lấy mật dưới tán rừng trồng của gia đình.

Gia đình chị Tiệp có trên 4,0 ha rừng trồng, gồm quế, keo…. Nhận thấy dưới tán rừng trồng có thể phát triển nuôi ong để khai thác nguồn mật hoa tự nhiên từ hương nhu, bạc hà…mọc hoang, năm 2020, chị Tiệp bàn với gia đình, mua 20 đàn ong mật về nuôi. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên đàn ong bị bệnh và bay đi mất. Không nản chí, chị Tiệp đi đến các hộ đã nuôi ong mật dưới tán rừng thành công trong vùng để học hỏi kinh nghiệm. Sau một năm học hỏi, tích luỹ kiến thức, đầu năm 2021, chị Tiệp tái đầu tư mua 30 đàn ong về nuôi, vừa làm vừa tích lũy kỹ thuật nhân đàn, phòng trừ bệnh và khai thác mật.

Sự kiên trì đã mang lại trái ngọt. Đến cuối năm 2022, tổng số đàn ong của gia đình chị Tiệp đã được nhân lên thành 50 đàn, cho thu về gần 150 lít mật. Với giá bán trung bình 200 nghìn đồng/lít, chị đã thu về 30 triệu đồng. Từ thành công ban đầu đó, đến năm 2023, gia đình chị Tiệp lại tiếp tục nhân đàn và duy trì 90 đàn ong cho đến nay. Thu nhập bình quân của gia đình chị từ hoạt động nuôi ong lấy mật mật đạt khoảng 90 triệu đồng mỗi năm kể từ năm 2023.

Chị Tiệp cho biết, để phát triển nuôi ong dưới tán rừng thành công thì người nuôi ong phải nắm được một số kỹ thuật cơ bản về phòng trừ một số bệnh chủ yếu trên đàn ong, cách cho ong ăn bổ sung khi nguồn mật hoa kham hiếm, cách tạo chúa và nhân đàn… Cũng theo chị Tiệp, nôi ong lấy mật dưới tán rừng không chỉ giúp mang lại hiệu quả kinh tế mà còn giúp tạo ra sự đa dạng của hệ sinh thái rừng, hạn chế được một số loài sâu bệnh phá hoại, góp phần nâng cao chất lượng rừng trồng.

Ngoài phát triển nuôi ong dưới tán rừng, hiện nay, gia đình chị Tiệp còn phát triển chăn nuôi lợn và trâu, bò. Mỗi năm từ chăn nuôi lợn, trâu, bò cũng mang về cho gia đình chị Tiệp nguồn thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Từ những thành công trong phát triển kinh tế, chị Vàng Thị Tiệp đã được các cơ quan chức năng biểu dương khen ngợi và tặng giấy khen từ năm 2023 đến nay. Ngoài ra, mô hình nuôi ong dưới tán rừng của gia đình chị Tiệp là điểm tham quan học hỏi kinh nghiệm của các cấp hội phụ nữ,nông dân trong và ngoài xã Mèo Vạc tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua.  

Ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy xã Mèo Vạc chia sẻ, chị Vàng Thị Tiệp là một tấm gương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong những năm qua, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ của một chi hội trưởng phụ nữ, chị Tiệp còn là một tấm gương làm kinh tế giỏi để mọi người noi theo.                                                   

Phạm Văn Phú

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video