Hội LHPN Việt Nam - UNICEF: Khởi động Sáng kiến nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh cá nhân học đường vùng dân tộc thiểu số
Bà Đặng Hương Giang, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam Đặng Hương Giang cho biết: Sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” trong khuôn khổ Dự án “Nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn bền vững và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vì sự phát triển của trẻ em” do UNICEF tài trợ là một trong những hoạt động cụ thể hóa cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026 - 2035; Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về “Triển khai các hoạt động hỗ trợ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết cho học sinh tại 248 trường nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền” giai đoạn 2026 - 2027”.

Quang cảnh Hội thảo
Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu mục tiêu, nội dung và lộ trình triển khai sáng kiến, tạo sự thống nhất và cam kết phối hợp giữa các bên liên quan; chia sẻ bối cảnh, thực trạng và các vấn đề ưu tiên về nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân trong trường học, đặc biệt là ảnh hưởng đối với học sinh nữ, làm cơ sở cho các hoạt động đánh giá và xây dựng kế hoạch hành động nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại trường học trong giai đoạn tiếp theo.
Bên cạnh đó, bà Đặng Hương Giang cũng chia sẻ thêm những kết quả tích cực của Sáng kiến này sẽ làm tiền đề giúp TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, vận động các nguồn lực hỗ trợ, hướng đến nhân rộng mô hình đối với phụ nữ và học sinh ở các xã biên giới đất liền của 22 tỉnh, thành phố giáp biên cũng như trên cả nước.

Bà Đặng Hương Giang, Phó Ban Công tác Phụ nữ, TW Hội LHPN Việt Nam (trái), Chuyên gia UNICEF (giữa), bà Lại Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng (phải)
Ngay sau buổi triển khai, giới thiệu Sáng kiến, các đại biểu tham dự sẽ được tập huấn cách thức triển khai, vận hành sáng kiến bởi các chuyên gia từ UNICEF Việt Nam với các nội dung trọng tâm như: thành lập Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; thiết lập “Góc tư vấn” cho học sinh nữ về vệ sinh kinh nguyệt và hỗ trợ sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh nữ; thực hiện tiết học ngoại khóa/trải nghiệm về nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân cho học sinh; tổ chức sự kiện truyền thông về nước sạch, vệ sinh và quản lý vệ sinh kinh nguyệt.
Thông qua hoạt động này sẽ lan toả những thông điệp nhân văn trong cộng đồng và xã hội, góp phần vào những nỗ lực chung của quốc gia trong việc thực hiện bình đẳng giới và sớm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
| * Sáng kiến được triển khai thí điểm tại ba địa phương gồm: Đà Nẵng, Gia Lai và Lai Châu, nằm trong khuôn khổ Dự án "Nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn bền vững và giảm nhẹ rủi ro thiên tai vì sự phát triển của trẻ em" do UNICEF tài trợ. Tại Đà Nẵng, dự án tập trung hỗ trợ cho học sinh tại 6 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú thuộc các xã biên giới như Tây Giang, A Vương, La Dêê, Hùng Sơn, La Êê và Đắc Pring. Với sự đồng hành của các tổ chức và doanh nghiệp, các hoạt động cụ thể như xây dựng trạm lọc nước, thiết lập "Góc nữ sinh" và tổ chức tập huấn về vệ sinh cá nhân, sức khỏe sinh sản sẽ được triển khai đồng bộ. |